Bắt quả tang đối tượng đang mang pháo đi bán

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 15-1 tại thôn Hòa Bình, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai,  tổ trinh sát của Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pưh đã phát hiện bắt quả tang Bùi Thái Vương (SN 1996, trú tại xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) đang mang pháo đi bán tại khu vực này. Qua kiểm tra phát hiện Vương đang mang theo 49 vật hình trụ nghi là pháo hoa. 
Đối tượng Vương cùng số pháo tang vật. Ảnh: Văn Ngọc
Đối tượng Vương cùng số pháo tang vật. Ảnh: Văn Ngọc
Ngay trong đêm, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét nơi ở của Vương. Qua đó phát hiện thêm 4 hộp pháo bên trong mỗi hộp có 49 vật hình trụ nghi là pháo hoa và 292 viên hình tròn bọc bằng nhựa có dây dẫn nghi là pháo nổ. Bước đầu Vương khai nhận mua số pháo trên vừa để xài trong dịp Tết, vừa để bán lại kiếm lời.
Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chư Pưh đã tạm giữ hình sự Vương và đưa số tang vật trên đi giám định để có căn cứ xử lý. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.