Án tử hình dành cho kẻ giết chủ nợ rồi ném thi thể xuống sông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cao Văn Càng khai nhận do thiếu nợ mà không tiền trả nên đã ra tay sát hại chị N. rồi lấy mền (chăn) và băng keo quấn nạn nhân lại, đem ném xuống sông phi tang.



Ngày 13-1, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Văn Càng (SN 1997; ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) mức án tử hình về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân trong vụ án này là chị Cái Thị Thùy Nhi (SN 1987; ngụ xã Phi Thông, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang).

 

Cao Văn Càng bị tuyên phạt tử hình. Ảnh: Hiền Đệ
Cao Văn Càng bị tuyên phạt tử hình. Ảnh: Hiền Đệ



Theo cáo trạng, trước đây Càng và chị Nhi quen biết nhau trong thời gian làm nhân viên phục vụ tại một nhà hàng ở khu lấn biển tại TP Rạch Giá. Vào khoảng tháng 7-2018, Càng đã vay của chị Nhi số tiền 7 triệu đồng. Theo thỏa thuận giữa đôi bên thì Càng phải đóng lãi 70.000 đồng/ngày nhưng thanh niên này nhiều lần trễ hẹn.

Sáng 18-10-2018, chị Nhi gọi điện thoại yêu cầu Càng phải trả cả lãi lẫn gốc với tổng số tiền 8 triệu đồng. Càng hứa sẽ trả hết số tiền này cho chị Nhi vì lúc này bản thân đang ở trong quê. Đến khoảng 14 giờ 15 phút cùng ngày, chị Nhi tìm gặp Càng tại nhà trọ thuộc khu phố 3, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá. Tại đây, Càng năn nỉ xin được trả trước 2 triệu đồng nhưng chị Nhi không đồng ý và dọa sẽ gọi điện thoại cho người nhà của thanh niên này để đòi nợ.

Tức giận, Càng dùng dây thắt lưng siết cổ chủ nợ cho đến chết rồi lấy hết tài sản của nạn nhân với tổng trị giá hơn 96 triệu đồng. Ngay sau đó, Càng lấy chiếc mền và băng keo quấn chặt nạn nhân lại rồi nhờ người bạn chạy xe đến khu vực cầu Rạch Giá 2 thuộc phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá để ném thi thể chị Nhi xuống sông phi tang. Đặc biệt, Càng còn dựng hiện trường giả vụ tai nạn giao thông bằng cách về nhà trọ lấy xe máy của nạn nhân đem bỏ trên cầu Rạch Giá 2 rồi thuê taxi về phòng trọ như chưa có chuyện gì xảy ra.

 

Theo T.Nốt (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.