7 ngày Tết Nguyên đán: 3 người chết vì phạm pháp hình sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 30-1, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, trong 7 ngày Tết (từ 23 đến 29-1), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ phạm pháp hình sự làm 3 người chết, 4 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 60 triệu đồng. Trong đó, đặc biệt có vụ phóng hỏa giết người ở huyện Ia Grai khiến 2 người chết và vụ án mạng sau cuộc ẩu đả giữa 2 anh em khiến 1 người chết tại huyện Chư Prông.
Căn nhà nơi xảy ra vụ phóng hỏa khiến 1 người tử vong tại huyện Ia Grai. Ảnh: Văn Ngọc
Căn nhà nơi xảy ra vụ phóng hỏa khiến 1 người tử vong tại huyện Ia Grai. Ảnh: Văn Ngọc
Cũng trong khoảng thời gian này đã xảy ra 1 vụ vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản tại huyện Đak Đoa, thu giữ 3,113 m3 gỗ thông. Ngoài ra, cũng tại địa bàn huyện Đak Đoa, lực lượng Công an đã phát hiện 1 vụ tổ chức, sử dụng trái phép chất ma tý, thu giữ 3 gói ma túy dạng khay, 1 gói cần sa, tạm giữ 2 đối tượng, lập hồ sơ xử lý 6 trường hợp dương tính với chất ma túy.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.