Gia Lai: Hành hung nhân viên bệnh viện, lãnh 6 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 17-12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt sơ thẩm bị cáo Nguyễn Việt Phương (SN 1986, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) 6 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. 
Trước đó, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 26-3-2019, Phương điều khiển xe ô tô cùng 2 người khác đến Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai trên đường Wừu, thuộc tổ 3, phường Ia Kring, TP. Pleiku để tìm gặp ông Tôn Thất Quỳnh Hanh-Chủ tịch Hội đồng quản trị của bệnh viện này để giải quyết tiền mua cổ phần. 
Bị cáo Phương được dẫn giải tới phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Phương được dẫn giải tới phiên tòa. Ảnh: Văn Ngọc
Khi vào tầng hầm để xe, Phương thấy anh Đặng Thế Vũ (SN 1990, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku)-nhân viên của Bệnh viện đang ngồi trên xe máy. Lúc này, anh Vũ nhìn Phương thì Phương nghĩ  nhìn đểu mình nên đã đánh 1 cái vào mặt anh này. Anh Vũ đưa tay lên đỡ thì Phương tiếp tục dùng tay đánh 1 cái trúng mắt trái rồi lên xe ô tô đi về.
Sau khi bị đánh, anh Vũ đã đến Công an phường Ia Kring trình báo. Đến ngày 27-3, do mắt trái bị đau nhức nên anh Vũ đến khám và điều trị tại bệnh viện. Qua kết quả giám định thương tích xác định anh Vũ bị tổn thương 33% sức khỏe.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.