Gia Lai: Đá gà ăn tiền tại khu du lịch sinh thái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an huyện Ia Grai vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) triệt phá 1 điểm đánh bạc bằng hình thức đá gà, tạm giữ hàng chục phương tiện cùng vật chứng liên quan.
Khu du lịch sinh thái “Về nguồn” thuộc xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai. Ảnh: Chí Hào
Khu du lịch sinh thái “Về nguồn” thuộc xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai. Ảnh: Chí Hào
Trước đó, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 5-12, nhận được tin báo của quần chúng về việc có nhiều đối tượng đang tụ tập đánh bạc bằng hình thức đá gà tại khu du lịch sinh thái Về nguồn thuộc địa giới hành chính xã Ia Dêr, Công an huyện Ia Grai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) tiến hành kiểm tra và phát hiện có nhiều đối tượng đang tụ tập quanh một sới gà. Tuy nhiên, do địa hình khó tiếp cận nên khi lực lượng chức năng vừa đến nơi thì các đối tượng đã bỏ chạy, để lại hiện trường 5 chiếc xe ô tô, 43 chiếc xe máy, 5 con gà cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.
Gia Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.