Bắt "siêu trộm" trốn truy nã tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ Nguyễn Văn Đức (SN 1997, trú tại huyện Cư Jút, tỉnh Đak Nông). Đây là đối tượng đã thực hiện hàng loạt vụ trộm liên tỉnh và bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản và phát lệnh truy nã toàn quốc.
Trước đó, chiều 25-5-2019, Đức đến tỉnh Đak Lak thuê một tài xế xe máy Grab đến huyện Đức Cơ để đòi nợ. Tối cùng ngày, Đức cùng tài xế này thuê 1 phòng nghỉ tại thị trấn Chư Ty. Đức lừa rằng vì trời tối chưa thể đòi nợ nên để sáng mai sẽ đòi rồi cùng tài xế trở về Đak Lak.
Đối tượng Nguyễn Văn Đức đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc
Đối tượng Nguyễn Văn Đức đã bị bắt giữ. Ảnh: Văn Ngọc
Khi tài xế xe Grab ngủ say, Đức đã lấy chìa khóa xe, giấy tờ xe cùng 1 triệu đồng của tài xế rồi điều khiển xe bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ đã ra quyết định truy nã đối với Đức.
Đến ngày 16-12, khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu vực phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Tại cơ quan Công an, Đức khai nhận trong thời gian lẩn trốn vừa qua đã thực hiện 5 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn các huyện: Krông Pa, Ia Pa (tỉnh Gia Lai) và tỉnh Bình Định, tỉnh Phú Yên rồi đem bán tại TP. Hồ Chí Minh để lấy tiền tiêu xài.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.