Vụ một phụ nữ chết cháy: Thi thể không có tác động ngoại lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 4-11, theo nguồn tin của Báo Gia Lai, qua khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, Cơ quan Công an bước đầu xác định chị Trần Thị Nguyệt (SN 1974, trú tại tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) tử vong do ngạt khí. Đây là dấu hiệu tử vong thông thường của một vụ hỏa hoạn. Bên cạnh đó, trên tử thi không phát hiện tác động của ngoại lực. Tuy nhiên, hiện Công an TP. Pleiku vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ án mạng trên.
Đông đảo người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực phát hiện thi thể. Văn Ngọc
Đông đảo người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực phát hiện thi thể.  Ảnh: Văn Ngọc
Trước đó, khoảng 6 giờ sáng ngày 3-11, người dân phát hiện thi thể chị Nguyệt bị cháy đen cạnh tủ bánh mì của chị tại khu vực lề đường ở ngã 3 đường Nguyễn Đường và đường Lê Thánh Tôn, thuộc phường Ia Kring, TP. Pleiku. Sau đó, trên mạng xã hội đã lan truyền nhiều nghi vấn thiếu căn cứ về việc chị bị sát hại dẫn đến bất ổn về tình hình an ninh trật tự.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.