Vì 100.000 đồng, sát hại dã man người phụ nữ bán dâm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giữ mối hận vì mất thêm 100.000 đồng sau khi mua dâm, nam thanh niên mang dao đến nhà sát hại người phụ nữ bán dâm.



Ngày 27-11, TAND TP HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Nhân Đức (SN 1988, ngụ quân 12, TP HCM) mức án tử hình về tội "Giết người".

 

Bị cáo Trần Nhân Đức
Bị cáo Trần Nhân Đức



Theo cáo trạng, khuya 20-12-2018, trên đường chạy xe máy về huyện Hóc Môn, Trần Nhân Đức nảy sinh ý định tìm gái bán dâm. Đến một quán cà phê, Đức gặp và thỏa thuận với chị T. giá mua- bán dâm là 200.000 đồng. Sau khi mọi việc đã xong, Đức đưa 200.000 đồng nhưng chị T. yêu cầu đưa thêm 100.000 đồng. Đức không chấp nhận, chị T. dọa kêu giang hồ. Lo sợ, Đức đưa thêm tiền rồi đi về.

Đến tối 27-12-2018, do vẫn còn bực tức chuyện hôm trước, Đức mua 1 con dao cất trong túi áo khoác, đến quán cà phê cũ tìm chị T. Hai bên lời qua tiếng lại, chị T. đứng dậy vào trong định gọi điện thoại thì Đức dùng dao tấn công. Nạn nhân bỏ chạy, Đức gạt chân cho chị té xuống nền nhà rồi tiếp tục đâm nhiều nhát.

Lúc này, người dân ở gần quán nghe thấy tiếng động, qua quán cà phê đập cửa, Đức vứt bỏ lại con dao định bỏ chạy nhưng bị mọi người đuổi theo bắt lại. Riêng nạn nhân tử vong trước khi đến bệnh viện.

Tại tòa, HĐXX nhận định bị cáo phạm tội vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, hành vi phạm tội mang tính côn đồ. Bị cáo có nhân thân xấu, có tiền án về tội "Cướp tài sản" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". HĐXX tuyên phạt mức hình phạt cao nhất vì xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục.

Theo Di Lâm (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.