Mạnh tay trấn áp lâm tặc trên địa bàn Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Môi trường Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để đấu tranh với các đối tượng có hành vi xâm hại tài nguyên rừng. Qua đó, đơn vị đã phát hiện và xử lý nhiều đối tượng phạm pháp.
Nhiều chiêu thức đối phó với cơ quan chức năng
Thượng tá Mai Xuân Điển-Trưởng phòng Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Môi trường-cho hay, loại tội phạm liên quan đến các hành vi xâm hại rừng ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Các đối tượng thường lợi dụng khu vực giáp ranh giữa các địa phương để thực hiện việc khai thác gỗ trái phép. Bên cạnh đó, để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, dễ tẩu thoát, các đối tượng thường chọn khai thác gỗ ở những nơi hiểm trở, các khe núi… Chính vì thủ đoạn của lâm tặc ngày càng tinh vi nên các trinh sát của đơn vị phải “ăn dầm nằm dề” trong rừng suốt hàng tháng trời để nắm rõ từng đường đi, nước bước của các đối tượng. Qua đó thu thập thông tin, chứng cứ, có biện pháp đấu tranh thích hợp nhằm bóc gỡ đường dây khai thác, vận chuyển gỗ trái phép của các đối tượng. 
Không những thế, các đối tượng lâm tặc còn dùng thủ đoạn chia nhỏ tang vật để tránh bị xử lý hình sự nếu lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Theo Thượng tá Điển: “Các đối tượng thường chia thành nhóm nhỏ, khai thác rải rác, tập kết gỗ tại các điểm nhỏ lẻ, sau đó vận chuyển qua nhiều công đoạn với khối lượng chỉ đủ để xử lý hành chính. Khi đưa về tập kết tại các kho, chúng cũng chia nhỏ để nếu phát hiện, lực lượng chức năng cũng khó có đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, chủ trương của đơn vị là phải bắt quả tang đúng thời điểm để đủ định lượng khởi tố”. 
   Các đối tượng bị bắt quả tang khai thác gỗ trái phép tại lâm phần của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah.          Ảnh: L.G
Các đối tượng bị bắt quả tang khai thác gỗ trái phép tại lâm phần của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah. Ảnh: L.G
Khởi tố nhiều lâm tặc
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc Công an tỉnh, sự nỗ lực, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Môi trường đã phát hiện và xử lý nhiều vụ khai thác, vận chuyển gỗ trái phép. Gần đây nhất, sau hơn 1 tháng mật phục theo dõi, khoảng 8 giờ ngày 23-10, các trinh sát của đơn vị đã phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng Đinh Tiến Khương (SN 1976, trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đak Lak) và Nguyễn Văn Đông (SN 1977, trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đak Lak) đang có hành vi dùng cưa lốc khai thác gỗ trái phép tại tiểu khu 1396 thuộc lâm phần của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Nam Sông Ba (huyện Krông Pa). Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 1 cưa lốc, 1 xe độ chế kéo gỗ, 14 lóng gỗ dổi và gỗ chua khế có đường kính mặt 40-80 cm, chiều dài 3 m, dày 15 cm, tổng khối lượng khoảng 3,5 m3. 
Mở rộng điều tra, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Quang (SN 1984, trú tại huyện Krông Năng, tỉnh Đak Lak). Tại cơ quan Công an, các đối tượng trên khai nhận, Quang đã thuê Khương, Đông cùng một số đối tượng khác di chuyển từ tỉnh Đak Lak sang khu vực rừng của huyện Krông Pa để khai thác gỗ trái phép. Sau đó, các đối tượng vận chuyển gỗ về bán tại tỉnh Đak Lak. Trước thời điểm bị bắt, nhóm này đã vận chuyển trót lọt khoảng 25 m3 gỗ các loại.
Trước đó, vào ngày 24-4, tại lô 1, khoảnh 10, tiểu khu 204 thuộc lâm phần của Ban quản lý Rừng phòng hộ Đông Bắc Chư Pah, các trinh sát của Phòng Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Môi trường cũng phát hiện một nhóm đối tượng đang dùng cưa lốc để khai thác gỗ trái phép. Lực lượng Công an đã ập vào bắt giữ được 4 đối tượng cùng tang vật là 2 cưa lốc và 2 cây gỗ bị đốn hạ. Tiến hành điều tra, đơn vị xác định, nhóm lâm tặc trên do Hới (SN 1990, trú tại xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah) cầm đầu. Sau đó, vụ án đã được chuyển cho Công an huyện Chư Pah để điều tra xử lý theo thẩm quyền. Đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản. 
Đến ngày 28-4, Phòng Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Môi trường tiếp tục phát hiện 3 điểm thuộc lâm phần của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Chư Mố (huyện Ia Pa, Gia Lai) bị các đối tượng phá rừng làm nương rẫy. Đơn vị đã phối hợp cùng các ngành chức năng của huyện Ia Pa khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Qua đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Ia Pa đã tách ra khởi tố 4 vụ án với 4 bị can về hành vi hủy hoại rừng.
Theo Thượng tá Mai Xuân Điển, chỉ tính từ tháng 4-2019 đến nay, đơn vị đã phát hiện và chuyển hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an các địa phương khởi tố 7 vụ án, khởi tố 17 bị can về hành vi vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản và hành vi hủy hoại rừng. “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung lực lượng quyết tâm đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi phá rừng làm rẫy, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép, góp phần bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn”-Trưởng phòng Cảnh sát Phòng-chống tội phạm về Môi trường cho biết thêm.
 LÊ GIA 

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.