Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can chở gỗ lậu tông cảnh sát giao thông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vân điều khiển xe tải tông thẳng vào môtô của cán bộ kiểm lâm, làm hư hỏng gậy tín hiệu phát sáng. Còn Sa giằng co làm thiếu tá Khanh ngã xuống đường, bị thương tích.
Ngày 9.11, Công an huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Văn Sa (40 tuổi, trú xã Ân Nghĩa, huyện Hoài Ân), Nguyễn Thanh Vân (37 tuổi, ở xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) về tội chống người thi hành công vụ.
Trước đó, sáng 5.11, Tổ công tác gồm thiếu tá Huỳnh Công Khanh, cán bộ Đội CSGT trật tự Công an huyện Hoài Ân, cùng 2 cán bộ kiểm lâm và thú y huyện đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh động vật ở xã Ân Tường Đông (huyện Hoài Ân) thì nhận tin báo có xe tải BKS 51C - 170.62 nghi vận chuyển gỗ lậu.
Khi thiếu tá Khanh ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra, Sa bước xuống xe, nắm cổ áo thiếu tá Khanh đẩy ra trước đầu ôtô. Vân điều khiển xe tải tông thẳng vào môtô của cán bộ kiểm lâm, làm hư hỏng gậy tín hiệu phát sáng.
Sa tiếp tục giằng co làm thiếu tá Khanh ngã xuống đường, bị thương tích. Tổ công tác đã khống chế bắt giữ Sa, còn Vân lái ôtô chạy trốn. Đến 7h cùng ngày, Công an huyện Hoài Ân đã bắt giữ Vân cùng với chiếc xe chở gỗ.
N.T (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.