Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng truy nã tổng giám đốc Bavico Đinh Tiến Sử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủ trưởng Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng - thiếu tướng Phạm Văn Thi vừa ký quyết định truy nã bị can Đinh Tiến Sử, tổng giám đốc Bavico, đã bị khởi tố tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' nhưng bỏ trốn.
 
Người dân mua căn hộ tại khách sạn Bavico Nha Trang nhiều lần treo bảng kêu cứu và tố cáo Đinh Tiến Sử - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN
Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã có quyết định khởi tố bị can Đinh Tiến Sử vào ngày 24-10-2019 về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" trong vụ án xảy ra tại Bavico.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, Đinh Tiến Sử có hành vi gian dối trong việc bán căn hộ du lịch thuộc dự án khách sạn Bavico Đà Lạt và khách sạn Bavico Nha Trang (đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Quân đội) cho nhiều người, chiếm đoạt nhiều tỉ đồng.
Khi bị Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng khởi tố, tống đạt quyết định khởi tố thì bị can Sử không có mặt tại nơi làm việc, nơi cư trú và hiện không rõ bị can đang ở đâu.
Theo quyết định truy nã của Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng, bị can Đinh Tiến Sử đã trốn ngày 28-10-2019. Chỗ ở trước khi trốn là một nhà trên đường Cù Chính Lan, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM.
 
Quyết định truy nã bị can Đinh Tiến Sử - Ảnh: P.S.NGÂN chụp lại
Trước đó, bị can Sử đã bị Viện KSND TP Nha Trang truy tố về tội "chứa mại dâm", xảy ra trong khách sạn Bavico Nha Trang và đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa bắt quả tang vào tối 24-10-2017.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Sử về tội "chứa mại dâm" cùng ba bị can.
Sử đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp bắt tại TP.HCM vào chiều 2-2-2018, tạm giam 4 tháng để điều tra vụ án tổ chức "chứa mại dâm", phục vụ khách Trung Quốc tại khách sạn Bavico Nha Trang. Sau đó, bị can Sử được tại ngoại.
TAND TP Nha Trang đã đưa ra xét xử vụ án "chứa mại dâm" tại khách sạn Bavico Nha Trang đối với bị cáo Đinh Tiến Sử cùng ba bị cáo khác và tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Theo quyết định "truy nã đặc biệt" trên toàn quốc, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay bị can Sử đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện KSND hoặc UBND gần nhất.
Phan Sông Ngân (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.