Chư Pưh: Vào tù vì trộm cắp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh (Gia Lai) vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Ksor Blich (SN 2002, trú tại Plei Hrai Dong I, thị trấn Nhơn Hòa) 7 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.   
  Bị cáo Ksor Blich. Ảnh: Quang Lê
Bị cáo Ksor Blich. Ảnh: Quang Lê

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 11-3-2019, khi đang đi chơi ở làng Tung Chrêch (xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) thì Kpă Thới (SN 2001, trú tại Plei Thơ Ga A, xã Chư Don, huyện Chư Pưh) phát hiện thấy nhà của anh Lê Ngọc Tuấn khóa cửa, không có người trông coi nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Theo đó, Thới rủ Blich, Siu Yun (SN 2000, trú tại Plei Thơ Ga B, xã Chư Don), Siu Khăn (SN 2002, trú tại làng Tung Chrêch) và Rah Lan Truyên (SN 2002, trú tại Plei Hrai Dong II, thị trấn Nhơn Hòa) trộm cắp tài sản thì tất cả đồng ý, sau đó cùng nhau đi vòng ra phía sau nhà anh Tuấn. Lúc này, Truyên đứng ở ngoài để cảnh giới, còn Thới, Blich, Yun và Khăn trèo qua tường rào vào trong. Khi thấy chó sủa, Blich đã dùng một cây gậy gỗ đập chết con chó rồi vứt qua tường rào ra ngoài cho Truyên. Vì sợ bị người dân phát hiện nên Truyên đã bỏ đi. Thới và Khăn mỗi người lấy một chiếc xẻng cạy phá cửa phía sau rồi cả nhóm đi vào trong nhà lục tìm đồ đạc. Số tài sản bị lấy cắp gồm: 2 chiếc đồng hồ đeo tay, 4 chiếc điện thoại di động, 2 bao hồ tiêu khô và 135.000 đồng tiền mặt. Tổng giá trị tài sản là hơn 9,3 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án này, tại bản án số 22/2019/HS-ST ngày 11-9-2019, Tòa án nhân dân huyện Chư Pưh đã tuyên phạt bị cáo Kpă Thới (tổng hợp hình phạt là 16 tháng tù), Siu Yun (8 tháng tù), Siu Khăn và Rah Lan Truyên mỗi bị cáo 6 tháng tù.

Quang Lê

Có thể bạn quan tâm