Án chung thân cho kẻ giết người dã man tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 5-11, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt mức án chung thân đối với bị cáo Huỳnh Minh Nhật (SN 1993, tên thường gọi cu Bu, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người”.
 
 

 Bị cáo Huỳnh Minh Nhật bị tuyên án Chung thân. Ảnh: Văn Ngọc
Bị cáo Huỳnh Minh Nhật bị tuyên án chung thân. Ảnh: Văn Ngọc

Nhật là đối tượng nghiện ma túy. Tối 8-4, sau khi sử dụng ma túy, Nhật không ngủ được và nhớ lại việc ông Huỳnh Văn Tuấn là cha của Nhật bị Nguyễn Công Luận (SN 1970, trú tại làng Blang 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) đánh vào khoảng năm 2012 nên nảy sinh ý định trả thù.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 9-4-2019, Nhật điều khiển xe mô tô BKS 81N5-1832 mang theo một con dao lưỡi lê tự chế đi đến cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng Hai Luận (thuộc làng Blang 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai) để tìm đánh ông Luận. Khi đến nơi, Nhật dừng xe mô tô ở trước nhà chị Văn Thị Minh Hiếu (SN 1975) rồi đi bộ qua nhà ông Luận. Lúc này, ông Luận từ trong nhà đi ra và cùng ông Hoàng Trung Hiệu (SN 1948) là hàng xóm đến ngồi ở ghế đá.

Tại đây, Nhật đã cầm dao xông đến đâm một nhát trúng vào cánh tay trái và đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Bị đâm bất ngờ nên ông Luận giơ tay chống đỡ rồi quay người bỏ chạy vào phía trong nhà. Nhật tiếp tục cầm dao đuổi theo ông Luận rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào lưng, vai, tay trái, chân trái làm ông Luận nằm ngã gục tại chỗ. Ông Luận được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Gây án xong, Nhật điều khiển xe máy chạy lòng vòng rồi trở về nhà tại hẻm 313 đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku cố thủ. Khoảng 10 giờ 15 phút sáng 9-4, lực lượng Công an đã khống chế đối tượng cùng hung khí gây án.

 

 LÊ VĂN NGỌC
 


 

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.