Lộ diện kẻ cướp tiệm vàng đánh rơi balo tiền khi tháo chạy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ chiếc điện thoại rơi ở hiện trường, cảnh sát xác định nghi phạm cướp tiệm vàng sinh năm 1989, ở Hải Phòng.
Tối 8/10, Công an TX Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh phát đi thông báo truy tìm kẻ cướp tiệm vàng Lương Oanh ở khu phố 1, phường Mạo Khê vào chiều cùng ngày.
Danh tính kẻ gây án được xác định là Đinh Thanh Tùng (sinh năm 1989, quê Quảng Ninh, đang ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng).
Nghi phạm Đinh Thanh Tùng. Ảnh: Công an cung cấp.
Nghi phạm Đinh Thanh Tùng. Ảnh: Công an cung cấp.
Khoảng 15h30, Tùng sử dụng súng ngắn khống chế hai nhân viên tiệm vàng rồi cướp khoảng 200 triệu động.
Trong lúc tẩu thoát, nghi phạm thấy một số người dân truy hô nên đánh rơi túi tiền cùng điện thoại đi động.
Một phụ nữ trong đã nhanh tay giằng đương chiếc túi rồi bỏ chạy vào trong tiệm vàng.
Nghi phạm lúc này cầm súng bắn chỉ thiên để bỏ chạy thì bị một người điều khiển ôtô bán tải truy cản. Thời điểm đó, nhiều người chứng kiến sự việc nhưng không ai dám lại gần.
Kẻ gây án sau đó lên xe máy nhãn hiệu Yamaha Exiter (không biển kiểm soát) tẩu thoát.
 Đêm 8/10, cảnh sát vẫn có mặt tại tiệm vàng Lương Oanh để điều tra vụ việc. Ảnh: Quốc Nam.
Đêm 8/10, cảnh sát vẫn có mặt tại tiệm vàng Lương Oanh để điều tra vụ việc. Ảnh: Quốc Nam.
Từ chiếc điện thoại bỏ lại hiện trường, Công an thị xã Đông Triều xác định nghi phạm gây ra vụ cướp là Đinh Thanh Tùng.
Nghi phạm mang theo súng nên cảnh sát đề nghị người dân không tự ý truy bắt. Nếu phát hiện hoặc có thông tin về Đinh Thanh Tùng cần báo ngay của cơ quan công an gần nhất, hoặc Công an thị xã Đông Triều theo SĐT: 0911.460.266.
Quốc Nam (zing)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.