Khởi tố 2 đối tượng cho vay lãi nặng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Sâm và Nguyễn Văn Thanh (cùng SN 1982, trú tại làng Tung Moa, xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Sâm (trái) và Thanh đã thu lợi 91,2 triệu đồng từ việc cho vay nặng lãi. Ảnh: Văn Ngọc
Sâm (trái) và Thanh đã thu lợi 91,2 triệu đồng từ việc cho vay nặng lãi. Ảnh: Văn Ngọc
Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 5-2018, Sâm và Thanh rủ nhau góp tiền để cho người dân vay với lãi suất cao. Các đối tượng đã in tờ rơi với nội dung “Hỗ trợ vay vốn trả góp, thủ tục nhanh gọn, chỉ cần chứng minh nhân dân, hộ khẩu kèm theo số điện thoại 0395514888”.
Sâm tự xưng là Long còn Thanh tự xưng là Đại để che giấu thân phận. Từ tháng 5-2018 đến ngày 24-8-2019, cả 2 đã cho khoảng 40 người trên các địa bàn huyện Phú Thiện, huyện Ia Pa và thị xã Ayun Pa vay tổng cộng hơn 700 triệu đồng với lãi suất 31,8%/tháng, qua đó thu lợi bất chính 91,2 triệu đồng.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.