Chư Sê: Truy tìm đối tượng trồng cần sa giữa rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 10-10, tin từ Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đơn vị này đang khẩn trương truy tìm đối tượng đã có hành vi trồng cây cần sa trái phép tại khu vực xã Hbông, huyện Chư Sê. 
Lực lượng Công an đã tiến hành thu giữ toàn bộ cây cần sa được trồng trái phép. Văn Ngọc
Lực lượng Công an đã tiến hành thu giữ toàn bộ cây cần sa được trồng trái phép. Ảnh: Văn Ngọc
Trước đó, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương phát hiện tại khu vực suối Ke, thuộc địa giới hành chính làng Ring, xã Hbông, huyện Chư Sê có trồng cây cần sa. Qua kiểm tra xác định cần sa được trồng trên diện tích 3.280 m2 thuộc đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư Sê. Đây là khu vực đất rừng ở xa khu dân cư, cách quốc lộ 25 khoảng 6 km, xung quanh có nhiều nương rẫy của người dân. Trong diện tích này, lực lượng Công an phát hiện có 2.117 cây cần sa trưởng thành, đã ra hoa, có chiều cao từ 1,5-2,4 m, tổng cân nặng khoảng 460 kg. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm