Bị trúng dao phóng dẫn đến chết do khiêu khích trai làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 4-10, tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Rơ Châm Nich (SN 2001) và Rơ Châm Tương (SN 2000) đều trú tại làng Bi, xã Ia Dom, huyện Đức Cơ để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. 
7 thanh niên làng Bi đã núp ở ven đường để chặn đánh Sơn, Dũng. Ảnh: Văn Ngọc
7 thanh niên làng Bi đã núp ở ven đường để chặn đánh Sơn, Dũng. Ảnh: Văn Ngọc
Bước đầu điều tra xác định, Trịnh Thái Sơn (SN 1999, trú tại làng Nú, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đã có mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên của làng Bi, xã Ia Dom vì bị Tương đánh vào ngày 29-9. Do đó, khoảng 21 giờ ngày 30-9, Sơn điều khiển xe máy chở em trai là Trịnh Chí Dũng (SN 2004)  đi xe máy đến khu vực làng Bi. Cả 2 đã mang theo dao, kiếm và đã nẹt pô để hù dọa nhóm thanh niên làng Bi. 
Thấy vậy, Nich, Tương cùng 5 thanh niên trong làng là Ksor Rung (SN 2006), Rơ Mah Thức (SN 2002), Rơ Châm Tuấn Tú (SN 2005), Siu Chuyên (SN 2004), Rơ Mah Phước (SN 2004) đã mang theo dao, núp ở bụi cây ven đường quốc lộ 19B. Khi Sơn và Dũng đi qua, các đối tượng dùng đá ném 2 anh em Sơn và Dũng. Trong đó Nich cầm dao phóng trúng vào đùi Sơn. Sau khi bị thương, Sơn được Dũng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng do mất nhiều máu nên đã tử vong lúc 0 giờ 55 phút ngày 1-10.
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm