Truy nã đỏ đối với Bùi Quang Huy - chủ doanh nghiệp Nhật Cường Mobile

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Công an đã đề nghị Interpol - Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế, hỗ trợ truy bắt, đưa Bùi Quang Huy - chủ doanh nghiệp Nhật Cường Mobile vào danh sách Truy nã đỏ.

 

Đó là thông tin từ Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Thường trực, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39 (ASEANAPOL 39) tổ chức tại Hà Nội vào sáng 18/9.

 

 Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Cảnh sát kiểm tra, khám xét và đưa các kiện hàng lên xe tại cửa hàng điện thoại Nhật Cường mobile ở 33 Lý Quốc Sư, Hà Nội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN



Trả lời câu hỏi của báo giới về kết quả phối hợp truy bắt Bùi Quang Huy, chủ Công ty Nhật Cường Mobile, Trung tướng Trần Văn Vệ cho hay: Sau khi cơ quan công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đối tượng Bùi Quang Huy đã trốn khỏi nơi cư trú. Bộ Công an đã ra quyết định truy nã trong nước và quốc tế, đồng thời đề nghị Interpol hỗ trợ truy bắt, đưa vào danh sách Truy nã đỏ.

Trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến cơ chế hợp tác của Việt Nam với các nước trong khu vực để đấu tranh với loại tội phạm khủng bố, Trung tướng Trần Văn Vệ cho biết: Thời gian qua Việt Nam thường xuyên hợp tác, trao đổi, truy bắt tội phạm với các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên chưa có đề xuất nào từ nước ngoài liên quan đến phối hợp truy bắt tội phạm khủng bố mà chủ yếu là bắt, trao trả tội phạm vi phạm hình sự nước ngoài lẩn trốn ở Việt Nam.

Trả lời câu hỏi về mục đích chính của ASEANAPOL 39, Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết: Mục đích chính của Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39 là tiếp tục hợp tác đấu tranh phòng, chống 10 loại tội phạm nổi lên trong khu vực như: Mua, bán trái phép các chất ma túy; khủng bố; buôn lậu vũ khí; mua bán người; tội phạm thương mại, ngân hàng và lừa đảo thẻ tín dụng; tội phạm sử dụng công nghệ cao; giấy thông hành giả; lừa đảo xuyên quốc gia; mua bán động thực vật hoang dã trái phép và tội phạm trong lĩnh vực hàng hải.

Bên lề Hội nghị, đại diện Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp song phương với một số đoàn để trao đổi một số nội dung họp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật giữa các bên. Kết thúc hội nghị, Tư lệnh Cảnh sát 10 nước ASEAN sẽ ký kết Thông cáo chung của Hội nghị ASEANAPOL 39, khẳng định các nội dung họp tác mà ASEANAPOL sẽ tập trung thực hiện trong năm 2020.

Hội nghị Tư lệnh Cảnh sát các nước ASEAN lần thứ 39 (ASEANAPOL 39) với chủ đề “Đối tác vinh quang, thống nhất bền vững” diễn ra từ 17 đến 19/9 tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có gần 300 đại biểu đến từ các nước ASEAN và đại biểu đến từ 16 đối tác đối thoại và quan sát viên của Hiệp hội...

 

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.