Nữ giáo viên bị sát hại sau giờ tan trường: Nghi phạm chính là chồng nạn nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau nhiều giờ lẩn trốn, nghi phạm sát hại nữ giáo viên cấp 2 ở Lào Cai đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Người này được xác định chính là chồng của nạn nhân.
 
Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra vụ việc. Ảnh CTV
Liên quan đến vụ nữ giáo viên cấp 2 tử vong sau giờ tan trường, tối 23.9, đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, cho biết Công an tỉnh này đã bắt giữ được nghi phạm sau hơn 5 giờ đối tượng này gây án.
Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo UBND xã Sơn Hải (huyện Bảo Thắng, Lào Cai) cho biết, nghi phạm được xác định là Nguyễn Tiến Dũng (45 tuổi, trú tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng). Ông Dũng chính là chồng của nạn nhân Nguyễn Thị Lệ Th. (41 tuổi), bị bắt giữ vào khoảng 16 giờ chiều cùng ngày.
Theo vị lãnh đạo xã Sơn Hải, cô Th. đã có 2 con, và trải qua nhiều đời chồng. Ông Dũng hiện là chồng của nạn nhân. Cả hai về ở với nhau được khoảng hơn 2 năm tại nhà cô Th. Trước khi xảy ra vụ án mạng này, 2 vợ chồng cô Th. có xảy ra cãi vã, và ông Dũng bỏ nhà đi.
Như Thanh Niên đưa tin, vào khoảng 11 giờ 30 trưa cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ tại đoạn đường vắng trong khu tái định cư Nam Hải (xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng), trên người có nhiều vết thương.
Nhận được tin báo, chính quyền xã Sơn Hải cử cán bộ xuống hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên để tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Nạn nhân được xác định là cô Nguyễn Thị Lệ Th. (41 tuổi, trú tại xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng), giáo viên Trường trung học cơ sở Sơn Hải, gặp nạn trên đường về nhà sau giờ tan trường.
Trần Cường (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.