Can ngăn đánh nhau, nam thanh niên bị đâm chết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra 2 vụ án mạng xuất phát từ chuyện can ngăn đánh nhau.
Chiều 29-9, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận trên địa bàn thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn vừa xảy ra một vụ án mạng đau lòng.
Công an khám nghiệm hiện trường sáng 29-9
Công an khám nghiệm hiện trường sáng 29-9
Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 28-9, tại khu vực bờ hồ thị trấn Đông Phú, Võ Viết Sơn đã dùng dao đâm anh Lê Phước Lập (cả 2 cùng ngụ thị trấn Đông Phú) khiến anh Lập trọng thương và tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau khi sự việc xảy ra, Sơn đã bị Công an huyện Quế Sơn bắt giữ.
Tối 28-9, Sơn đang đi dạo tại khu vực bờ hồ thị trấn Đông Phú thì gặp Nguyễn Hoàng Trường (ngụ xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn) cùng nhóm bạn đang tụ tập tại đây. Do mâu thuẫn từ trước nên giữa Sơn và Trường xảy ra cãi vã, xô xát với nhau.
Thấy bạn đang tranh cãi, Lập đến can ngăn thì bị Sơn dùng dao bấm thủ sẵn đâm một nhát vào ngực trái. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trên đường do mất nhiều máu.
 
 
 Võ Viết Sơn và con dao tang vật
Võ Viết Sơn và con dao tang vật
Trong vòng chưa đầy 1 tháng qua, tại huyện Quế Sơn đã xảy ra 2 vụ án mạng đau lòng. Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 7-9, trong lúc can ngăn Lương Ngọc Thuận (SN 1998; ngụ xã Quế An, huyện Quế Sơn) đánh vợ ngay tại Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn, ông Trần Phước Hùng (SN 1957; ngụ thị trấn Đông Phú, bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn) bị Thuận dùng dao đâm chết.
Tr.Thường (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm