Biên phòng Đà Nẵng bắt 2 sinh viên buôn bán cần sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ 2 sinh viên đại học trên địa bàn này về tội mua bán ma túy.

 

Đại úy Đặng Văn Đạo, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Trà, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 2 sinh viên đại học trên địa bàn Đà Nẵng, thu giữ 1,5kg cần sa cùng hàng chục triệu đồng do mua bán trái phép chất ma túy mà có.

 

Tang vật thu giữ
Tang vật thu giữ



Trước đó, lúc 16h40 ngày 13/9, tại đường Võ Văn Kiệt, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, lực lượng Phòng chống ma túy và Tội phạm của Đồn Biên phòng Sơn Trà bắt quả tang Đinh Phạm Tuyên (21 tuổi, trú tại Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ) đang có hành vi bán ma túy cho người khác. Tang vật thu giữ gồm 23 gói ma túy dạng cần sa, trọng lượng khoảng 50 gram cùng hơn 22 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Phạm Tuyên khai nhận hiện đang là sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng và số tiền hơn 22 triệu đồng là do bán ma túy mà có.

Mở rộng điều tra, ngày 14/9, Đồn Biên phòng Sơn Trà khám xét phòng trọ của đối tượng Nguyễn Hồ (21 tuổi, trú tại xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), cũng là sinh viên đại học tại TP Đà Nẵng, lực lượng chức năng thu giữ 22 gói ma túy dạng cần sa, trọng lượng khoảng 300 gram và một số tang vật khác.


 

 Gói hàng ma túy từ Cần Thơ chuyển về Đà Nẵng
Gói hàng ma túy từ Cần Thơ chuyển về Đà Nẵng



Từ lời khai của đối tượng Đinh Phạm Tuyên, ngày 15/9, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ gói bưu phẩm được gửi qua một công ty chuyển phát nhanh tại TP Đà Nẵng, đề tên người nhận là Nguyễn Tuyên (địa chỉ đường Cao Thắng, phường Thanh Bình). Đây là bưu phẩm do Tuyên đặt mua từ một người ở thành phố Cần Thơ qua mạng xã hội. Bưu phẩm gồm 4 gói cần sa, trọng lượng khoảng 1,1kg gói lẫn cùng quần áo cũ.

Hiện, Đồn Biên phòng Sơn Trà đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Thành Long/VOV-Miền Trung

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.