Đòi 3 triệu tiền nợ, nhóm thanh niên đâm chết người không liên quan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi đòi được 4 triệu đồng, nhóm thanh niên tiếp tục quay lại đòi thêm 3 triệu đồng thì xảy ra xô xát rồi liều lĩnh đâm chết người.
Ngày 14-8, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Đức (SN 1995) 9 năm tù; Nguyễn Lâm Trường (SN 1999) 9 năm tù; Đỗ Quốc Chí (SN 2002) 5 năm tù; Đoàn Minh Hưng (SN 2003) 4 năm tù về tội "Giết người"; bị cáo Đinh Xuân Thái (SN 2002) nhận mức án 15 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Về dân sự, buộc 4 bị cáo gồm Đức, Trường, Chí và Hưng phải liên đới chịu trách nhiệm bồi thường tổng số tiền 400 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
 Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm
Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm
Trong vụ án này, 3 bị cáo Hưng, Chí và Thái thời điểm phạm tội dưới 18 tuổi.
Theo cáo trạng, các bị cáo đều ngụ tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Trước đó, Bùi Bá Cường (SN 2002) vay của Chí số tiền 4 triệu đồng nhưng chưa trả. Chiều 6-3-2019, Chí rủ Thái, Hưng đi đòi nợ. Khi đi, Chí mua 2 con dao thái lan, Hưng mang theo một cây rựa.
Tới nơi nhưng không gặp Cường, nhóm của Chí được đưa đến nhà anh Nguyễn Ngọc Chung (SN 1983, bà con của Cường). Tại đây, anh Chung đã đứng ra trả cho Chí số tiền 4 triệu đồng.
Trên đường về nhóm của Chí gặp Trường nên rủ đi chơi cùng. Cả nhóm đến Thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức thì gặp Huỳnh Ngọc Đức. Khi nghe Chí kể đã đòi được nợ của Cường từ anh Chung nên Đức rủ cả nhóm quay lại nhà anh Chung tìm gặp Cường để đòi số tiền 3 triệu đồng trước Cường nợ. Tại đây, cả nhóm xảy ra xô xát với anh Chung và một người khác.
Anh Chung bị Trường đâm với vết thương ở vùng lưng, thấu phổi, thấu động mạch, thấu thận, xuất huyết nội và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Ngọc Giang (NlĐO)

Có thể bạn quan tâm