Bộ Công an: Đang xác định nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chánh Văn phòng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên cái chết của ông Trần Bắc Hà.
 Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà. (Ảnh: TTXVN)
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà. (Ảnh: TTXVN)
Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đang chủ trì khám nghiệm hiện trường, tử thi để xác định nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà.
Đây là thông tin vừa được Chánh Văn phòng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết trong buổi họp báo Chính phủ tối 1/8 khi trả lời về nguyên nhân cái chết của ông Trần Bắc Hà, cựu chủ tịch Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) .
Ông Quang khẳng định, sau khám nghiệm, khi nào có thông tin, cơ quan chức năng sẽ cung cấp tới báo chí.
Trước đó, tháng 11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với bốn bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIDV); Trần Lục Lang (nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV); Kiều Đình Hòa (nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh); Lê Thị Vân Anh (nguyên Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh).
Nhóm PV (Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm