Ayun Pa: Lãnh án vì lấy trộm xe máy cày của cha ruột đem thế chấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tòa án nhân dân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Lạc (SN 1994, trú tại 04 Trần Cao Vân, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa về tội “Trộm cắp tài sản”.
Theo cáo trạng, ngày 16-10-2018, Trần Lạc gặp bạn Lý Lâm Phục (SN 1994, trú tại tổ 7, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai cùng nhau đi chơi. Khi đi chơi, Lạc có nhờ Phục vay tiền vì thiếu nợ, hết tiền tiêu sài nên Phục gọi điện thoại cho Huỳnh Chí Trung (SN 1992, trú tại buôn Trôk, xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) hỏi vay tiền dùm Lạc. Sau đó, Trung bàn với Lê Thanh Cường (SN 1992, trú tại thôn Quý Tân, xã Ia Trôk) đồng ý cho Lạc vay tiền nhưng phải có tài sản thế chấp. Lúc này, Trần Lạc nảy sinh ý định trộm xe máy cày của cha ruột mình là Trần Văn V (SN 1970, trú tại 04 Trần Cao Vân, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) để thế chấp vay tiền. Qua điện thoại, Lạc thỏa thuận với Trung thế chấp xe máy cày hiệu ISEKI, loại xe trung 2075 mã lực với số tiền là 20 triệu đồng, Trung đồng ý thế chấp.
Bị cáo Trần Lạc tại phiên tòa. Ảnh: Trọng Linh
Bị cáo Trần Lạc tại phiên tòa. Ảnh: Trọng Linh
Đến ngày 17-10-2018, Phục chở Lạc đến nhà bà Tô Thị Luôn (SN 1940 là bà ngoại của Lạc) tại 150 Hùng Vương, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa là nơi xe máy cày được cất giữ. Tại đây, Phục đứng ở ngoài, còn Lạc quan sát xung quanh không có ai rồi lén đi ra phía sau nhà bà Luôn, thấy xe máy cày hiệu ISEKI đậu ở sân sau, Lạc liền đi đến khởi động cho xe nổ máy (trên xe có sẵn chìa khóa) và điều khiển xe máy cày đi từ đường Hùng Vương ra đường Đông Trường Sơn đi về hướng xã Ia Trôk và điện thoại cho Trung đón Lạc ở đầu cầu Quý Đức thuộc phường Cheo Reo, thị xã Ayun Pa. Đến nơi hẹn, Lạc điều khiển xe máy cày theo Trung và Cường đến nhà Cường để xe máy cày. Tại đây, Lạc thế chấp xe máy cày, viết giấy nhận tiền cùng giấy chứng minh nhân dân của mình đưa cho Trung, Cường rồi nhận 20 triệu đồng.
Sau khi phát hiện bị mất tài sản, ông Trần Văn V đến cơ quan công an để trình báo. Ngày 12-11-2018, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Ayun Pa ra quyết định truy nã Trần Lạc. Đến ngày 12-2-2019, Trần Lạc ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Tại bản kết luận định giá tài sản số 31 ngày 2-11-2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Ayun Pa kết luận: 1(một) xe máy cày ISEKI (loại xe trung 20175 mã lực) có trị giá 65 triệu đồng. 
Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị xã Ayun Pa tuyên phạt bị cáo Trần Lạc 2 năm 9 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.
  Trọng Linh

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.