Ayun Pa: Đòi nợ, đánh người trọng thương lãnh án 18 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tòa án nhân thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai vừa mở phiên tòa  xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Quốc Cường (Sinh năm 1990; trú tại tổ 2, phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ayun Pa, đầu năm 2017 do có quan hệ quen biết nên Lương Quốc Cường cho anh Nguyễn Mạnh Tuân (SN 1988; trú tại 99 Lê Hồng Phong, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa) vay tiền. Sau khi anh Tuân trả tiền gốc và lãi cho Cường xong nhưng Cường cho rằng Tuân còn nợ tiền lãi và nhiều lần gặp anh Tuân yêu cầu trả tiền nhưng anh Tuân không đồng ý nên phát sinh mâu thuẫn.
Bị cáo Lương Quốc Cường tại phiên tòa
Bị cáo Lương Quốc Cường tại phiên tòa. Ảnh: Trọng Linh
Đến ngày 11-10-2018 khi Cường đang hát ở quán Karaoke Diamiond thuộc tổ 5, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa thì nhìn thấy anh Tuân đi ngang qua phòng hát mình, lúc này Cường nhớ tới việc anh Tuân còn nợ tiền lãi nên đi ra khỏi phòng đến xe ô tô của mình lấy 1 cây gậy 3 khúc bằng kim loại (dùi cui kim loại) trong cốp xe rồi giấu sau lưng quần đi về phía anh Tuân đang ngồi ở ghế tài trên xe ô tô của mình bên phía đối diện quán Karaoke Daimiond. Lúc này Cường yêu cầu anh Tuân trả tiền lãi, thì anh Tuân nói “ Nợ gì, trả hết từ lâu rồi” nên Cường bực tức dùng tay đánh vào má anh Tuân và Tuân dùng chân đạp Cường ra lao xuống xe. Sau đó Cường lấy gậy 3 khúc giấu ở sau lưng đánh vào vùng vai trái, hông trái và đánh trúng nhiều lần vào khỉu tay trái anh Tuân gây thương tích. Sau đó anh Tuân được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực thị xã Ayun Pa.
Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 30/2019TgT ngày 30-1-2019 của Trung tâm pháp y tỉnh Gia Lai kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể gây nên tại thời điểm giám định là 8% ( tám phần trăm).
Căn cứ lời khai, bản kết luận giám định pháp y, chứng cứ của vụ án, Viện kiểm sát nhân thị xã Ayun Pa truy tố Lương Quốc Cường về tội Cố gây thương tích quy định tại Khoản 1, Điều 134 bộ Luật hình sự năm 2015.
Với tội danh trên, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thị xã Ayun Pa tuyên phạt bị cáo Lương Quốc Cường 18 tháng tù và bồi thường hơn 71 triệu đồng cho bị hại.                                                                   
                                                    Trọng Linh 

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.