Anh rể ở Đà Nẵng kéo em vợ 17 tuổi buôn ma túy và cái kết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi đặt mua ma túy, Nguyên nhờ em vợ là Lâm Hồng Quyền vào TP.HCM lấy hàng mang về bán lại kiếm lời.
Hôm qua, TAND TP Đà Nẵng mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Đặng Bảo Nguyên (SN 1980, trú quận Hải Châu) và Lâm Hồng Quyền (SN 2001, trú TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, Nguyên là anh rể của Quyền. Ngày 18/11/2018, Nguyên nhờ Quyền đi từ Đà nẵng vào TP.HCM nhận ma túy mang về bán kiếm lời và được Quyền đồng ý. Nguyên nói với em vợ nếu hoàn thành nhiệm vụ sẽ “thưởng” thêm 1 triệu.
Sáng hôm sau, Quyền bắt xe vào đường Âu Cơ (quận Tân Phú, TP.HCM) nhận gói hàng chứa 202 viên thuốc lắc và 4 gói ma túy ketamine, tổng khối lượng 120,614g từ một thanh niên không rõ lai lịch.
Quyền (bìa trái) cùng anh rể tại tòa
Quyền (bìa trái) cùng anh rể tại tòa
Đến sáng 20/11/2019, Quyền mang về giao cho anh rể. Khi đến số nhà 93 đường Hải Phòng (TP Đà Nẵng) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang. Thời
điểm bị bắt, Quyền mới 17 tuổi 5 tháng.
Trước khi Quyền bị bắt, Công an phát hiện Đặng Bảo Nguyên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, Nguyên tự khai cất giấu 20,031g ma túy tại số nhà K14/20A trên đường Hải Phòng.
Riêng số ma túy Quyền vận chuyển, Nguyên đặt mua của một người tên Tú ở TP.HCM với giá 70 triệu đồng.
Ngoài ra, giữa tháng 10/2018, cùng địa điểm trên, Nguyên đặt mua còn Quyền vận chuyển trót lọt 60 viên thuốc lắc.
Tại phiên tòa, hai bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng VKS truy tố.
HĐXX tuyên phạt Nguyên 20 năm tù và Quyền 14 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Hồ Giáp (VIE)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.