Vận chuyển trái phép 100 bánh heroin bị phát hiện ở Hoà Bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại thời điểm bắt quả tang, đối tượng Kiên và Chung đang lái xe ô tô màu trắng nhãn hiệu TUCSON CRDI, bên trong cốp xe có cất giấu số ma tuý trên.
Ngày 19/7, Công an tỉnh Hoà Bình phối hợp với Cục điều tra tội phạm về ma tuý Bộ Công an và Phòng chống tội phạm ma tuý và Cục nghiệp vụ & pháp luật Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển vừa bắt quả tang các đối tượng vận chuyển ma tuý với số lượng ma tuý lớn.
Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.
 
Theo đó, vào lúc 6 giờ sáng cùng ngày, tại xóm Tiểu khu, xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu (Hoà Bình), các lực lượng chức năng phối hợp đã bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển trái phép 100 bánh heroin.
4 đối tượng bị bắt giữ gồm: Vũ Đình Kiên SN 1994, Trần Mạng Chung SN 1989 (cùng trú tại Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và Trần Đức Thành SN 1989, Lý A Súa- SN 1992 ( cùng trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).
Tại thời điểm bắt quả tang, đối tượng Kiên và Chung đang lái xe ô tô màu trắng nhãn hiệu TUCSON CRDI mang BKS 34A 247.66, bên trong cốp xe có cất giấu số ma tuý trên. Hai đối tượng Thành và Súa thường đi trước, có nhiệm vụ làm hoa tiêu cảnh giới nếu thấy lực lượng chức năng thì báo cho Kiên, Chung đi phía sau.
Hiện vụ việc đang được điều tra, xác minh, và tiếp tục bắt các đối tượng khác có liên quan.
Theo Ngô Thuý/Công an nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.