Nữ giáo viên về hưu "ôm" 15 bánh heroin từ Nghệ An ra Nam Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc đang "ôm" 15 bánh heroin từ Nghệ An ra Nam Định bán kiếm lời, khi vừa bước xuống xe khách, nữ giáo viên về hưu Trần Thị Liên đã bị lực lượng đánh án ma túy Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang.

  15 bánh heroin được Công an tỉnh Nam Định phát hiện, bắt quả tang trong túi xách của Trần Thị Liên
15 bánh heroin được Công an tỉnh Nam Định phát hiện, bắt quả tang trong túi xách của Trần Thị Liên



Sáng ngày 16-7, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ biểu dương các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn thời gian qua. Trong đó, tuyên dương lực lượng đánh án ma túy của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã triệt phá thành công chuyên án ma túy lớn từ Nghệ An thẩm lậu về các tỉnh đồng bằng phía Bắc tiêu thụ, do 1 nữ giáo viên cầm đầu.

Trước đó, ngày 12-7, tại khu vực Big C (xã Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định), các lực lượng trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã phối hợp với Đội kiểm soát Cục Hải quan Hà Nam Ninh và Đội kiểm soát Cục Hải quan TP Hải Phòng kiểm tra, bắt quả tang 1 người phụ nữ đang vận chuyển 15 bánh heroin từ trên xe khách bước xuống.

Đối tượng bị bắt giữ là Trần Thị Liên (SN 1960, ngụ xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An). Tại chỗ, công an thu giữ trong túi xách của Liên có 15 bánh heroin (mỗi bánh có trọng lượng khoảng 0,35 kg).


 

Trần Thị Liên tại cơ quan công an.
Trần Thị Liên tại cơ quan công an. "Nữ quái" này thường ăn vận quê mùa, đóng giả người nghèo khổ



Tại cơ quan công an, Liên khai nhận là giáo viên dạy sử đã nghỉ hưu, sống độc thân không chồng con. Do nhàn rỗi, Liên đã tìm cách móc nối với các đối tượng buôn bán ma tuý bên Lào để mua hàng rồi thiết lập đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn từ Nghệ An về các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình bán kiếm lời.

Nhằm qua mắt công an, nữ cựu giáo viên này thường ăn vận quê mùa, đóng giả người nghèo khổ từ quê ra các tỉnh Nam Định, Hải Phòng, Thái Bình... thăm người thân. Quá trình di chuyển, nữ giáo viên về hưu thường giấu ma túy vào bỉm trẻ con, sau đó nhét vào túi xách du lịch, phủ quần áo, mỹ phẩm, thực phẩm... lên rồi nhảy xe ra các tỉnh thành phía Bắc giao hàng.

Với thủ đoạn tương tự, chiều ngày 12-7, khi Liên vừa bước từ trên xe khách xuống, tay cầm túi xách thì ngay lập tức công an ập tới bắt quả tang.


 

Chiếc túi xách được ngụy trang với nhiều đồ cá nhân lẫn lộn nhằm qua mắt lực lượng công an
Chiếc túi xách được ngụy trang với nhiều đồ cá nhân lẫn lộn nhằm qua mắt lực lượng công an



Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Nam Định tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tuấn Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm