Gia Lai: Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Ia Chiă

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng ngày 19-7-2019, Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Gia Lai phối hợp với Đồn Biên phòng Ia Chiă và UBND xã Ia Chiă, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật cho 100 cán bộ, công chức UBND xã, các cán bộ và nhân dân 10 thôn làng trên địa bàn xã. 
Tại hội nghị, các đơn vị đã tổ chức tuyên truyền về công tác tư vấn pháp luật; tuyên truyền về Luật hôn nhân gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết và Luật phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền các nội dung liên quan đến biên giới, cập nhật các quy định mới về biên giới, cột mốc... 
Ảnh: Vũ Thảo
Ảnh: Vũ Thảo
Hội nghị là dịp để phổ biến rộng rãi nội dung cơ bản các văn bản Luật mới ban hành nhằm đưa pháp luật vào thực tiễn cuộc sống; qua đó nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn xã về pháp luật.
  Vũ Thảo

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.