Bắt 2 đối tượng người Lào, thu giữ 2kg ma túy đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại khu vực mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum), BĐBP Kon Tumvừa chủ trì, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 2 đối tượng người Lào, thu giữ 2 kg ma túy.
Đối tượngThạo Mịp và Bắc Đuông Kon Tum cùng tang vật. Ảnh: Trúc Hà
Lúc 13 giờ 15 phút ngày 3-7, tại khu vực mốc ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) về phía Việt Nam khoảng 500m, BĐBP Kon Tum chủ trì, phối hợp với Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP và Phòng PC04, Công an tỉnh Kon Tum, đấu tranh thành công chuyên án 914L.
Lực lượng đánh án đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào, gồm: Bắc Đuông Kon Tum (tên gọi khác là Bắc, SN 1996, trú tại bản Phu Nhang, huyện Phu Vông, tỉnh Attapeu, Lào) và Thạo Mịp (SN 1987, trú tại bản Phổn Muông, huyện Na Xải Thoong, TP Viêng Chăn, Lào). Tang vật thu giữ gồm 2 kg ma túy đá, 2 điện thoại di động và một số tang vật khác.
Hiện các lực lượng đang tiếp tục điều tra, xử lý.
Trúc Hà (Biên phòng)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.