Bắt 10X giết người phụ nữ trong nhà trọ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lưu Minh Nhị khai giết bà Thu do bị rầy la ham chơi, không chí thú làm ăn. Nam thanh niên 18 tuổi sau đó bỏ trốn cùng một thiếu nữ.
Ngày 19/7, Công an tỉnh Bình Dương tạm giữ Lưu Minh Nhị (18 tuổi, quê tỉnh An Giang) về hành vi Giết người, Cướp tài sản. Vụ việc xảy ra ngày 18/7, tại phường Bình Hòa, thị xã Thuận An.
Nhị khai với công an rằng anh ta là cháu ruột của bà Lưu Thị Thu (51 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang). 10X này sống cùng nạn nhân tại phòng trọ ở khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa.
 Nhi can trong vụ án mạng ở nhà trọ. Ảnh: TTXVN.
Nghi can trong vụ án mạng ở nhà trọ. Ảnh: TTXVN.
Tối 17/7, Nhị đi chơi về thì bị bà Thu la mắng vì ham chơi. Nam thanh niên sau đó ra tay sát hại cô ruột. Gây án xong, Nhị cùng Nguyễn Thị Mỹ Châu (15 tuổi, quê huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) trốn khỏi hiện trường.
Đến sáng 8/7, anh Nguyễn Văn Hiếu là con rể của bà Thu đến phòng trọ của mẹ vợ để lấy sách về cho con học. Thấy cửa phòng có khóa ngoài, anh Hiếu mở cửa đi vào trong thì thì thấy bà Thu nằm dưới sàn nhà, trên cổ có vết thương.
Người con rể sau đó báo công an đến khám nghiệm hiện trường và tử thi để phục vụ điều tra.
Thanh Kiều (zing)

Có thể bạn quan tâm