Bắn gục đối thủ do cạnh tranh trong khai thác lâm sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mâu thuẫn trong khai thác lâm sản, Lâm mang theo súng cùng gần chục đồng bọn kéo đến lán trại của đối thủ tấn công.
Sáng 29/7, thượng tá Hồ Anh Thư, Phó trưởng Công an huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) cho biết cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lương Chí Tâm (còn gọi là Cu Ba, 34 tuổi, ngụ xã Khánh Thượng) để điều tra về hành vi Giết người.
Tâm là nghi phạm trực tiếp cầm đầu nhóm gần chục người, mang theo súng tấn công đối thủ khiến 3 người bị thương. 
Lương Chí Tâm trực tiếp cầm súng bắn đối thủ. Ảnh: An Bình.
Lúc 9h ngày 28/7, do có mâu thuẫn trong khai thác lâm sản trên địa bàn rừng đầu nguồn xã Khánh Thượng, Lương Chí Tâm dẫn theo gần chục người mang theo súng, mác, rựa kéo đến khu vực rừng đầu nguồn sông Máu tấn công nhóm đối thủ.
Tại đây, Tâm trực tiếp dùng súng bắn nhiều phát vào nhóm đối thủ khiến Lê Văn Nguyên (36 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông), Vũ Quang Huy (34 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị thương. Đồng bọn của Lâm chém anh Lê Văn Đồng (41 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị thương. Cả 3 sau đó được đưa đi cấp cứu, nạn nhân Đồng bị thương nhẹ đã xuất viện.
Theo thượng tá Thư, sau khi gây án, đến 17h cùng ngày, nghi phạm Tâm, Phan Trọng Duy (33 tuổi, ngụ huyện Diên Khánh) và Quách Ngọc Bằng (30 tuổi, ngụ huyện Khánh Vĩnh) đã ra đầu thú và giao nộp 3 khẩu súng, 12 viên đạn. Khám xét nơi ở, công an thu thêm 5 cây rựa là hung khí gây án.
“Bước đầu các nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn trong khai thác lâm sản nên kéo đến lán trại của đối thủ để dằn mặt”, thượng tá Thư nói và cho biết đơn vị này đã bàn giao các nghi phạm cho Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra theo thẩm quyền.
Xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.
An Bình (Zing.vn)

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.