Nữ quái chuyên lừa tài xếGrab để trộm xe máy bị hiệp sĩ tóm gọn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 26/6, thông tin từ đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cho biết, đội vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Ngọc Trang cho Công an phường Tương Bình Hiệp (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) để điều tra xử lý về hành vi Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đội hiệp sĩ nhận được tin báo từ anh Nguyễn Văn T. (SN 1990, quê tỉnh An Giang, hiện tạm trú tại xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM) trình báo về việc, ngày 27/5, anh nhật được cuộc gọi đặt Grab của một khách hàng, yêu cầu anh chở từ bến xe An Sương (quận 12, TP.HCM) đi tỉnh Bình Dương.


 

Nữ quái (mũ đỏ) bị các hiệp sĩ bắt giữ.
Nữ quái (mũ đỏ) bị các hiệp sĩ bắt giữ.

Sau khi chốt đơn hàng, tài xế T. chở cô gái này đi Bình Dương. Khi đi đến địa phận phường Tương Bình Hiệp (TP.Thủ Dầu Một), cô gái này kêu anh T. vào quán cà phê nghỉ ngơi. Sau đó, vị khách này bảo anh T. ngồi chờ và cho cô ta mượn xe máy BKS: 83P3 – 001.67 để cô ta đi lấy đồ, tý nữa quay ra sẽ tiếp tục để anh T. chở quay về TP.HCM. Toàn bộ chi phí xe ôm là 300 nghìn đồng.

Tuy nhiên, sau một thời gian chờ đợi nhưng không thấy cô gái kia mang xe trả lại, tài xế T. gọi vào số điện thoại mà khách hàng sử dụng đặt xe lúc nãy nhưng không liên lạc được. Biết mình bị lừa đảo nên anh T. đến công an phường trình báo trình báo, đồng thời gọi đội hiệp sĩ nhờ giúp đỡ.

Đến ngày 26/6, trên đường tuần tra trên địa bàn tỉnh Bình Dương, đội hiệp sĩ gồm các anh Trần Hoàng Anh, Phan Văn Tú, Lê Quốc Nhã, Nguyễn Trực, Phạm Tấn Thanh phát hiện đối tượng có đặc điểm nhận dạng giống như cô gái mà tài xế T. mô tả nên âm thầm theo dõi.

Khi đến địa phận xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM), cũng với thủ đoạn tương tự như với tài xế T., đối tượng này tiếp tục lừa một tài xế khác, nhằm chiếm đoạt tài sản. Lập tức các hiệp sĩ áp sát, yêu cầu đối tượng về trụ sở Công an phường Tương Bình Hiệp để làm việc.

Trên đường đi, đối tượng khai tên Nguyễn Thị Ngọc Trang (SN 1976, ngụ phường Tân An, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Trang khai, với thủ đoạn đặt xe Grab sau đó vờ mượn xe, Trang đã chiếm đoạt xe anh T. rồi mang sang Campuchia bán 6 triệu đồng. Hôm nay, khi cô ả đang tiến hành thực hiện tiếp phi vụ mới thì bị các hiệp sĩ bắt giữ.

Hiện Công an phường Tương Bình Hiệp đã bàn giao đối tượng Trang cho đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Thủ Đầu Một, điều tra, xử lý theo quy định.

Hoàng Việt/nguoiduatin

Có thể bạn quan tâm