Kẻ bỏ MT vào ca nước làm thiếu úy CS tử vong lĩnh 5năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thiếu uý Nguyễn Đức Đạt ở Vĩnh Long đã uống nhầm ca nước chứa chất ma túy dẫn đến ngộ độc, tử vong.

Ngày 14/6, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tuyên bị cáo Võ Vinh Tân (28 tuổi, ngụ xã Long Phước, huyện Long Hồ) 5 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, trưa 12/7/2018, Tân mua 4 gói ma túy đá của một người đàn ông ở khu vực cầu Kinh Cụt (phường 1, TP Vĩnh Long). Số ma túy này, Tân mang về nhà sử dụng hết một gói còn lại cất giấu.


 

Tân tại phiên toà. Ảnh: Minh Anh.
Tân tại phiên toà. Ảnh: Minh Anh.



Đêm hôm sau, cảnh sát bắt quả tang Nguyễn Hữu Đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy gần nhà Tân. Lúc này, Tân ở nhà cùng với bà ngoại thì cảnh sát gõ cửa mượn chỗ làm việc. Tân lo sợ đã xé 3 gói ma tuý còn lại bỏ vào ca nước ở góc phòng khách.

Bà ngoại Tân ra mở cửa cho nhóm cảnh sát vào nhà. Thiếu uý Nguyễn Đức Đạt đi cùng nhóm cảnh sát đã uống nhầm ca nước chứa chất ma tuý dẫn đến ngộ độc tử vong.

Cảnh sát khám nghiệm, thu giữ mẫu nước trong ca giám định và xác định chất lỏng này là ma tuý, có khối lượng 10 gram.


 

 Ca nước nam thiếu uý uống nhầm dẫn đến tử vong. Ảnh: Minh Anh.
Ca nước nam thiếu uý uống nhầm dẫn đến tử vong. Ảnh: Minh Anh.


Trong thời gian cảnh sát điều tra, trưa 17/1, Tân tiếp tục mua 6 gói ma tuý. Tân sử dụng một gói, còn lại cất giấu thì bị cảnh sát kiểm tra.

Tổng số ma tuý hai lần cảnh sát bắt giữ là 18 gram. Quá trình điều tra và tại phiên toà, Tân thừa nhận hành vi phạm tội.

Nam thanh niên này khai nhận đêm đó sợ cảnh sát phát hiện 3 gói ma tuý đang cất giấu nên bỏ vào ca nước ở phòng khách. Sau đó, bà ngoại Tân mở cửa cho nhóm cảnh sát vào nhà.

Thiếu uý Nguyễn Đức Đạt vào phòng khách và tự ý lấy ca nước chứa chất ma tuý uống dẫn đến tử vong.

 

Minh Anh (zing)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.