Hai nhóm thanh niên "hỗn chiến", 3 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Do mâu thuẫn cá nhân trước đó, hai nhóm thanh niên sử dụng hung khí lao vào đánh nhau. Hậu quả có 3 thanh niên bị đâm thương vong.
Trưa 16-6, ông Nguyễn Hoài Phong, Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh (Long An),  cho biết Công an huyện Tân Thạnh đang điều tra làm rõ hai băng nhóm "tuyên chiến" với nhau vào đêm 14-6 làm 3 người thương vong. "Đây là những thanh thiếu niên mới lớn, nặng tính hơn thua với nhau nên mới ẩu đả nghiêm trọng như vậy"- Chủ tịch UBND thị trấn nói.
Hiện trường vụ ẩu đả.
Hiện trường vụ ẩu đả.
Khoảng 20 giờ ngày 14-6, Nguyễn Quốc Thái (sinh ngày 12-2-2004), Nguyễn Thanh Phong (sinh ngày 19-8-2003, cùng ngụ xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh) đến khu vực bờ kè đường 2/9 thuộc địa bàn thị trấn Tân Thạnh ngồi chơi. Tại đây, hai thiếu niên gặp nhóm thanh niên gồm Lê Văn Sự (SN 2001), Trần Tấn Đạt (SN 1993), Đặng Hòa Hận (SN 1999, cùng ngụ xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh).
Do đã có mâu thuẫn trước đó nên hai nhóm đã xảy ra cự cãi, lao vào đánh nhau. Lúc này, Nguyễn Quốc Thái rút con dao mang theo trong người đâm Lê Văn Sự, Trần Tấn Đạt và Đặng Hòa Hận. Cả 3 được đưa vào Bệnh viện huyện Tân Thạnh cấp cứu.
Vết đâm thủng tim, rách gan làm nạn nhân Đạt đã tử vong tại khoa cấp cứu. Riêng Hoài Hận bị đâm nhiều nhát bị thương rất nặng đã chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, còn Lê Văn Sự hiện đang nằm điều trị tại Bệnh viện huyện Tân Thạnh.
Dù ném hung khí gây án bỏ trốn về nhà nhưng Thái đã bị Cảnh sát điều tra huyện Tân Thạnh bắt giữ ngay trong đêm. Vào thời điểm đâm chết người, đối tượng Thái chỉ trên 15 tuổi.
H.Minh (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm