Gia Lai:Khởi tố bị can thứ 7 trong vụ án giết người để đòi nợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 13-6, theo nguồn tin của Báo Gia Lai Điện tử, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trương Thái Đức (SN 1996, trú tại tổ 17, phường Yên Thế, TP. Pleiku) về hành vi “Giết người”. Đức được xác định là bạn của Đinh Văn Phi (SN 1989, trú tại tổ 1, phường Chi Lăng, TP. Pleiku)-đối tượng cũng đã bị khởi tố về hành vi “Giết người” trong cùng vụ án.

 Đối tượng Trương Thái Đức. Ảnh: V.N
Đối tượng Trương Thái Đức. Ảnh: V.N

Trước đó, ngày 9-1, Phi rủ Đức đi cùng với nhóm của Đỗ Ngọc Lắm (tên thường gọi Tý Má, SN 1985, trú tại tổ 6, phường Yên Đổ, TP. Pleiku) tìm ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, tạm trú tại tổ 14, phường Hội Phú, TP. Pleiku) để đòi nợ. Trong quá trình đòi nợ, nhóm này đã nổ súng đe doạ và hành hung khiến ông Phước tử vong. Sau khi gây án, các đối tượng lần lượt ra đầu thú nhưng riêng Phi đã giấu danh tính của Đức. Qua quá trình đấu tranh, lực lượng Công an đã xác định Đức cũng tham gia vào việc hành hung ông Phước.

Liên quan đến vụ án, trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 4 đối tượng, gồm: Lắm, Phi, Phạm Văn Thành (SN 1983, trú tại tổ 6, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku), Lầu Thái Bảo Khoa (SN 1985, trú tại tổ 16, phường Hội Thương, TP. Pleiku) về hành vi “Giết người” và 2 đối tượng Lê Đức Huy (SN 1989, trú tại tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku), Châu Văn Phong (SN 1992, trú tại tổ 13, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) về hành vi “Không tố giác tội phạm”. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố thêm các hành vi “Bắt giữ người trái phép luật”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

 

VĂN NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm