Gia Lai:3 học viên cai nghiện hành hung cán bộ nhằm bỏ trốn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 18-6, tin từ Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, đơn vị này đã có báo cáo và kiến nghị gửi đến Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai về sự việc 3 học viên cai nghiện tại đây có hành vi tấn công cán bộ và bỏ trốn. 
Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 4-6, trong lúc đi làm vệ sinh ở khu vực cắt cơn giải độc, 3 học viên gồm: Tôn Quốc Anh (SN 1984, trú tại tổ 3, phường Diên Hồng, TP. Pleiku), Nguyễn Hoàng Sang (SN 1993, trú tại tổ 3, phường Ia Kring, TP. Pleiku) và Quàng Trung Hiếu (SN 1987, trú tại tổ 2, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đã bất ngờ tấn công, khống chế, giật bộ đàm liên lạc của y sĩ Nguyễn Hữu Ngọc để bỏ trốn khỏi khu vực này.
 
Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai nơi xảy ra vụ việc.
Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai nơi xảy ra vụ việc.
3 học viên trên đã dùng tay chân hành hung khiến y sĩ Ngọc bị thương, xây xát chảy máu. Hiện y sĩ này đang được điều trị dự phòng phơi nhiễm HIV/AIDS. Về các học viên, sau khi trốn khỏi khu vực cắt cơn giải độc đã bị khống chế. Được biết, 3 học viên trên đã nhiều lần cai nghiện tại cơ sở này, riêng Tôn Quốc Anh đã có 5 lần cai nghiện. 
Theo Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy, sự việc nghiêm trọng này gây ảnh hưởng lớn đến công tác cai nghiện tại đây. Do vậy, đơn vị đề nghị Công an TP. Pleiku phối hợp xử lý để lập lại kỷ cương, an ninh trật tự, giúp các cán bộ ổn định tư tưởng, tạo môi trường an toàn để tiếp tục quản lý, giáo dục tốt học viên. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.