Gia Lai: Phát hiện một hộ dân trồng 220 cây cần sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 5-6, Công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đang lập hồ sơ xử lý vụ việc trồng cây cần sa trên địa bàn. 
Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3-6, qua công tác trinh sát nắm bắt tình hình, đơn vị này đã phát hiện vườn phía sau nhà của Phạm Viết Khoa (SN 1986) ở làng Puih Jri, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê có trồng trái phép cây cần sa là loại cây có chứa chất ma túy. Cụ thể, tại cuối vườn có ươm cây cần sa trong bầu. Một đám có 48 cây chiều cao khoảng 10 cm và một đám có 14 cây có chiều cao khoảng 25-30 cm. Trong vườn đã trồng 99 cây có chiều cao khoảng 10-220 cm trên tổng diện tích 180 m2. Tổng số cây tại vườn của nhà Khoa là 161 cây với trọng lượng 53,6 kg. Tiến hành xác minh mở rộng phát hiện tại rẫy của gia đình Khoa ở cùng làng có 59 cây cần sa chiều cao từ khoảng 25-100 cm trên diện tích 206 m2 với trọng lượng 1 kg.   
Cây cần sa đang được ươm trong bầu tại vườn nhà Khoa. Ảnh: Văn Ngọc
Cây cần sa đang được ươm trong bầu tại vườn nhà Khoa. Ảnh: Văn Ngọc
Tại cơ quan Công an, Khoa khai nhận toàn bộ số cây trên do vợ mình là Vũ Thị Bích Ly (SN 1988) cùng 2 người đàn ông chưa xác định danh tính ở Đak Lak trồng từ khoảng tháng 3-2019. Hiện Công an huyện Chư Sê đang tiếp tục xác minh vụ việc, đồng thời nhổ và thu giữ toàn bộ số cây cần sa nói trên. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.