Gia Lai: Đề nghị truy tố kẻ mạo danh cán bộ để lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa có kết luận điều tra và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố đối tượng Vương Thế Hùng (SN 1982, trú tại tổ 7, phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 
Đối tượng Vương Thế Hùng. Ảnh: Cơ quan Công an. Ảnh: V.N
Đối tượng Vương Thế Hùng. Ảnh: Cơ quan Công an
Vương Thế Hùng vốn là công chức của một cơ quan trên địa bàn TP. Pleiku nhưng bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc từ năm 2011. Tuy nhiên, Hùng vẫn giới thiệu với nhiều người là đang nắm chức vụ cao tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh và có nhiều mối quan hệ nên có thể xin việc làm và xin giấy phép hành chính. Từ đó, Hùng đã lừa được 6 người có nhu cầu với tổng số tiền hơn 1,35 tỷ đồng. Số tiền này Hùng dùng tiêu xài cá nhân. Đến nay, Hùng đã trả lại cho các bị hại 353 triệu đồng. 
VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm