AyunPa: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng cướp tài sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Công an thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Ksor Trương (SN 2000) và Kpă Nhuan (SN 1996) cả 2 cùng trú tại thôn Buôn Jứ, xã Ia Broái, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai về hành vi Cướp tài sản.     
Trước đó, vào tối ngày 18- 6, Trương và Nhuan cùng nhậu với nhau và bàn bạc đi cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài. Nói là làm, cả hai sử dụng xe máy, mang theo dao chạy đến đèo Tô Na thuộc địa phận thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa để mai phục người đi đường. Đến 20 giờ 30 phút, Trương và Nhuan phát hiện và chặn 1 xe máy do anh Siu Blớ (SN 1984, trú tại Buôn Hlang, xã Chư Rcăm, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) điều khiển đi tới. Nhuan dùng dao mang theo khống chế, đe dọa anh Blớ đưa tiền thì mới cho đi qua; do anh Blớ không có tiền nên Nhuan đã dùng dao chém vào đầu anh Blớ, rất may nhát chém lại trúng vào mũ bảo hiểm nên anh Blớ không bị thương tích nặng.
Đối tượng Kpă Nhuan. Ảnh: An Nhân
Đối tượng Kpă Nhuan. Ảnh: An Nhân
Lúc này, do thấy có nhiều người cũng đi tới đoạn đường trên nên Trương điều khiển xe máy bỏ chạy về hướng thị xã AyunPa, còn Nhuan chạy bộ về hướng huyện Krông Pa và bị tổ tuần tra Công an huyện Krông Pa cùng nhân dân phối hợp bắt giữ. Khi biết đồng bọn bị bắt, chiều 20-6, Ksor Trương đã đến Công an thị xã Ayun Pa đầu thú, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.
Hiện vụ án đang được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
An Nhân

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.