Cảnh giác với thủ đoạn trộm, cướp tài sản trên địa bàn TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, trên địa bàn TP. Pleiku xảy ra nhiều vụ trộm, cướp tài sản mà nguyên nhân chính là do người dân thiếu cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của mình. 
Mới đây, Công an TP. Pleiku đã triệt phá một nhóm đối tượng nghiện ma túy chuyên lợi dụng sự sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy. Theo đó, đơn vị đã bắt giữ và đang tạm giam 3 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thìn (SN 1988, trú tại phường Yên Đổ, TP. Pleiku), Nguyễn Phước Hưng (SN 1995, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai), Nguyễn Như Tùng (SN 1992, trú tại làng Mèo, xã Ia Grăng, huyện Ia Grai).
  Từ trái qua: các đối tượng Tùng, Hưng, Thìn tại Nhà tạm giữ Công an TP. Pleiku.        Ảnh: L.G
Từ trái qua: các đối tượng Tùng, Hưng, Thìn tại Nhà tạm giữ Công an TP. Pleiku. Ảnh: L.G
Qua điều tra ban đầu, Công an TP. Pleiku xác định: Khoảng 11 giờ ngày 16-4, Thìn đi bộ trên đường Thi Sách (phường Diên Hồng, TP. Pleiku) tìm người dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi ngang qua nhà số 152 đường Thi Sách, thấy chiếc xe máy hiệu Yamaha Jupiter BKS 81T5-4319 của anh Phạm Trung đang dựng trên vỉa hè trước nhà, chìa khóa cắm trong ổ nhưng không có người trông coi, Thìn liền dắt trộm rồi mang đi bán được 1,5 triệu đồng lấy tiền mua ma túy về để cả nhóm sử dụng.
Đến khoảng 15 giờ ngày 18-4, Thìn tiếp tục cùng Tùng đi xe máy dạo trên đường Hùng Vương (TP. Pleiku) tìm xe máy để lấy trộm. Khi ngang qua nhà số 247 đường Hùng Vương, thấy 1 chiếc xe hiệu Honda Air Blade BKS 81B1-123.28 của anh Nguyễn Thành Duy Hải dựng trên vỉa hè, chìa khóa cắm sẵn trong ổ, Thìn ngồi trên xe cảnh giới để Tùng xuống lấy trộm chiếc xe này. Sau đó, các đối tượng mang chiếc xe máy trộm được đến cầm cố tại một tiệm cầm đồ ở thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai) lấy 8 triệu đồng. Ngoài 2 vụ trộm trên, trong tháng 4 và tháng 5-2019, Thìn, Tùng và Hưng còn cùng nhau thực hiện thêm 11 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn TP. Pleiku với thủ đoạn tương tự.
Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 19-5, chị Hồ Ngọc Thanh Thủy (trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) đang điều khiển xe máy rẽ từ đường Hùng Vương qua đường Nguyễn Viết Xuân (TP. Pleiku) thì bị 1 đối tượng chạy xe máy từ phía sau vượt lên giật chiếc điện thoại iPhone 8 Plus mà chị đang để ở hộc xe bên trái. Lập tức, chị Thủy hô hoán và quay xe đuổi theo đối tượng cướp giật. Đối tượng này bỏ chạy theo đường Hùng Vương, rẽ qua đường Lê Lợi rồi vòng sang đường Phan Đình Giót. Khi đối tượng chạy xe đến trước cổng chùa Hai Con Ngựa (thuộc tổ 7, phường Hội Thương) thì bị chị Thủy cùng lực lượng Công an bắt giữ. Tại cơ quan Công an, đối tượng này khai tên là Lê Tấn Dũng (SN 1990, trú tại quận 4, TP. Hồ Chí Minh) đã có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Cướp giật tài sản”.
Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 11-5, chị Trần Úc Quyên (trú tại phường Hội Thương, TP. Pleiku) đến đường Nguyễn Thiện Thuật, đoạn sát Trung tâm Thương mại Pleiku để mua sầu riêng. Chị Quyên đeo 1 túi xách phía sau lưng, ở ngăn ngoài cùng túi xách không kéo khóa có 1 chiếc điện thoại iPhone Xsmax. Lúc này, đối tượng Nguyễn Thị Kiều Trâm (SN 1988, trú tại phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) cũng đang đứng tại đây. Phát hiện chiếc điện thoại của chị Quyên hở ra ngoài, Trâm đã lén lút thò tay rút trộm rồi bỏ đi. Thấy túi xách phía sau động đậy, chị Quyên liền quay lại kiểm tra thì phát hiện mất điện thoại. Nhìn xung quanh thấy đối tượng Trâm đang cầm chiếc điện thoại của mình, chị liền giữ lại rồi đưa tới cơ quan Công an. Qua đấu tranh, Công an TP. Pleiku xác định Trâm có quan hệ với một số đối tượng có tiền án trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố. Hiện đơn vị này đang tạm giam đối tượng Trâm để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Trung tá Võ Trường Giang-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Pleiku) cho hay: “Các đối tượng đều lợi dụng sự sơ hở của người dân trong việc bảo quản tài sản để thực hiện hành vi trộm, cướp giật tài sản. Do đó, người dân cần đề cao cảnh giác hơn nữa, đặc biệt là ở nơi công cộng như chợ, các ngã tư đường có đèn tín hiệu giao thông…”.
LÊ GIA

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.