Trốn nghĩa vụ quân sự, nam thanh niên lĩnh án 6 tháng tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

TAND huyện Đô Lương, Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử Đàm Công Luật (SN 1996, trú tại xã Lam Sơn, huyện Đô Lương) về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.
 

Trước đó cuối năm 2018, Đàm Công Luật có tên gọi trong danh sách triệu tập khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự 2019. Lúc đó Đàm Công Luật không có mặt ở nhà để khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Lam Sơn xử phạt 2,5 triệu đồng.

 
Đàm Công Luật tại phiên xét xử ngày 24/4. (ảnh H.S)
Đàm Công Luật tại phiên xét xử ngày 24/4. (ảnh H.S)



Đến ngày 25/10/2018, Ban chỉ huy quân sự xã Lam Sơn có lệnh điều động khám sức khỏe tuy nhiên do Đàm Công Luật vẫn không có mặt ở nhà, cố tình ở lại thành phố Vinh làm ăn. Đàm Công Luật đã vi phạm về nhập ngũ vào ngày 12/11/2018 mà không có lý do chính đáng.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết liên quan HĐXX tuyên phạt Đàm Công Luật 6 tháng tù giam về tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự.


 

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.