Gia Lai: Vô cớ chém anh trai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi vừa đi ăn sáng về, anh Trung bất ngờ bị em trai dùng dao chém vào trán và dùng gậy hành hung
 
Cơ quan công an làm việc tại hiện trường. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Trưa 8.4, cơ quan công an TP.Pleiku (Gia Lai) vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ án cố ý gây thương tích, em chém anh ruột xảy ra trên địa bàn xã Chư Á (TP.Pleiku).
Theo thông tin ban đầu, 8 giờ sáng cùng ngày, anh Y Trung (34 tuổi trú làng Mơ Nú, xã Chư Á) đi ăn sáng về. Khi vừa bước vào nhà, Trung bị em trai là Y Trai (17 tuổi) xông đến dùng dao chém vào trán, dùng gậy đánh vào mạn sườn. Trong lúc bỏ chạy, anh Trung bị em mình ném cái tô sứ vào đầu.
Sau đó anh Trung được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện tại sức khỏe anh Trung đã dần ổn định. Anh Trung khẳng định, giữa hai anh em không có xích mích gì.
Trai là con thứ 4 trong gia đình. Trai bỏ học từ rất sớm và thường ăn chơi lêu lổng. Trước đây Trai đã nhiều lần đánh đập mẹ ruột của mình và lần này thì chém anh ruột. 
Đức Nhật (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm