Gia Lai: Trộm hồ tiêu bỏ trốn, rồi ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 23/4, Công an huyện Chư Pưh cho biết, đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản Rah Mah Vă (SN 2001), trú tại Plei Thơ Ga B, xã Chư Đon đã ra cơ quan điều tra đầu thú.
Rah Mah Vă tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lương Ý
Trước đó, vào ngày 18/2/2019, Rah Mah Vă cùng một số đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp hồ tiêu của anh Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1980), trú tại thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa với tổng giá trị tài sản khoảng 3 triệu đồng. Sau đó, Rah Mah Vă bỏ trốn.
Ngày 26/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Pưh ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Rah Mah Vă vì hành vi trộm cắp tài sản. 
Sau 1 thời gian vận động, kêu gọi, Rah Mah Vă đã ra Công an đầu thú.
Khuất Nguyên (Thanh tra) 

Có thể bạn quan tâm