Dùng xe máy chở 15 kg ma túy, Nguyễn Văn Chạy chạy không thoát

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Khi đang điều khiển xe máy không biển kiểm soát chở 15 kg ma túy từ cửa khẩu vào thị xã, Nguyễn Văn Chạy bị lực lượng chức năng tóm gọn.
Chiều ngày 26-4, tại trụ sở khu làm việc Cảnh sát nhân dân (Công an tỉnh Đồng Tháp), Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương đến trao tặng bằng khen và thưởng "nóng" 20 triệu đồng cho 1 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tấn công trấn áp tội phạm. Đồng thời, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, cũng thưởng 10 triệu đồng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc bắt giữ đối tượng vận chuyển 15 kg ma túy. Đây là vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện bắt giữ trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
 Nguyễn Văn Chạy và tang vật
Nguyễn Văn Chạy và tang vật
Phát biểu tại buổi trao thưởng, ông Nguyễn Văn Dương đã biểu dương chiến công đặc biệt xuất sắc của lực lượng tham gia, đồng thời chỉ đạo công an tỉnh cần tiếp tục điều tra mở rộng, thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhanh chóng hoàn tất hồ sơ đưa vụ án ra xét xử nhằm giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.
Trước đó, ngày 25-4, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng phòng, chống ma túy Công an Đồng Tháp, phát hiện tại xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp có đối tượng nghi vấn đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ biên giới Campuchia về trong nội địa tỉnh Đồng Tháp. Công an tỉnh nhanh chóng triển khai lực lượng phối hợp với các đơn vị chức năng huyện Hồng Ngự tiến hành chốt chặn tại xã Thường Phước 1 (huyện Hồng Ngự) bắt được đối tượng Nguyễn Văn Chạy (SN 1991; ngụ xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xe môtô không biển kiểm soát đi từ hướng cửa khẩu Thường Phước 1 về thị xã Hồng Ngự, phía sau chở khoảng 15 kg ma túy.
NGUYỄN HUYNH (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm