63 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 22-4, Tòa án nhân dân huyện Đức Cơ (Gia Lai) đưa ra xét xử sơ thẩm các đối tượng Rơ Châm Im, Rơ Lan Ngir, Kpui Hầng, Rơ Châm Xuân về tội chống người thi hành công vụ.
    Các đối tượng tại phiên xét xử. Ảnh: N.S
Các đối tượng tại phiên xét xử. Ảnh: N.S
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Cơ, vào khoảng 16 giờ 50 phút ngày 23-4-2018 các đối tượng Rơ Châm Im (SN 1995), Rơ Lan Ngir (SN 1996), Kpui Hầng (SN 1996), Rơ Châm Xuân (SN 2001), Rơ Mah Loan (1996) cùng trú làng Sung Lớn, xã Ia Dơk đang ngồi uống rượu tại nhà sinh hoạt cộng đồng của làng Sung Lớn. Đến 20 giờ 50 phút cùng ngày Rơ Châm Loan về trước, còn lại 4 đối tượng Im, Ngir, Hầng, Xuân tiếp tục ngồi uống rượu. Lúc này các đối tượng nhìn thấy tổ công tác của lực lượng Công an huyện Đức Cơ và Công an xã Ia Dơk gồm: Trần Trung Hà, Phan Anh Tài, Bạch Thanh Tuấn là Công an của huyện Đức Cơ và Nguyễn Đăng Đạt, Phùng Ngọc Nghĩa, Rơ Lan Hon là công an viên xã Ia Dơk đang đuổi theo Ksor Hnao (trú làng Sung Lớn) điều khiển xe mô tô tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm.
Vì muốn ngăn lực lượng Công an truy đuổi Ksor Hnao nên Rơ Lan Ngir và Rơ Châm Im chạy ra hô hào, kích động, còn Kpuih Hầng, Rơ Châm Xuân có hành vi đánh lực lượng công an và đập phá phương tiện. Hậu quả là các chiến sĩ: Trần Trung Hà tổn hại 3% sức khỏe, Phan Anh Tài tổn hại 2% sức khỏe, Bạch Thanh Tuấn, Nguyễn Đăng Đạt, Phùng Ngọc Nghĩa, Rơ Lan Hon bị xây xát nhẹ. 2 xe mô tô của lực lượng Công an bị hư hỏng nặng, tổng thiệt hại là 8 triệu đồng.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Rơ Châm Im 24 tháng tù, Rơ Lan Ngir 24 tháng tù, Kpui Hầng 9 tháng tù, Rơ Châm Xuân 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội chống người thi hành công vụ.
NGỌC SANG

Có thể bạn quan tâm

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

Đak Pơ: Bắt nóng 6 đối tượng cướp tài sản

(GLO)-

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án và chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 6 đối tượng người dân tộc thiểu số phạm tội cướp tài sản.

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.