Vây bắt thành công nghi phạm giết người chuẩn bị vượt biên trốn sang TQ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các bên liên quan vây bắt thành công nghi phạm giết người từ tỉnh Bình Dương sau đó trốn lên tỉnh Lạng Sơn, tìm cách vượt biên sang Trung Quốc.
Nghi phạm Nguyễn Duy Đồng tại cơ quan công an - Ảnh Việt Dũng
Trưa 13.3, đại tá Nguyễn Trung Thực, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết đơn vị đã phối hợp với các bên liên quan tổ chức vây bắt thành công nghi phạm giết người ở tỉnh Bình Dương, sau đó trốn lên Lạng Sơn để tìm cách vượt biên sang Trung Quốc.
Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 16 giờ 30 ngày 9.3, trong lúc đang ăn nhậu tại phòng 13, nhà trọ Tân Phương, khu phố 3 (phường An Phú,thị xã Thuận An, Bình Dương), Nguyễn Huy Đồng (24 tuổi, quê tại xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) đã xảy ra mâu thuẫn với anh Lương Đức Quỳnh (34 tuổi, quê tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa). Sau đó, Đồng dùng dao nhọn đâm anh Quỳnh, khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau khi gây án, Đồng bỏ trốn lên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ẩn nấp, tìm cách vượt biên sang Trung Quốc.
Con dao Dũng dùng để gây án. Ảnh Việt Dũng
Nhận được thông tin vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã có công văn đề nghị Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát đường biên giới, chốt chặt các khu vực đường mòn nghi tối tượng có thể vượt biên sang Trung Quốc.
Đến khoảng 7 giờ sáng 12.3, lực lượng chức năng đã bắt giữ Đông tại địa bàn thị trấn Cao Lộc (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) khi nghi phạm này đang chờ để vượt biên, thu giữ 1 con dao nhọn là hung khí gây án.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Đồng khai nhận trước đó vào tỉnh Tây Ninh làm thợ cơ khí, và đã dùng dao đâm anh Quỳnh tử vong.
“Sau khi nhận được công văn từ Bộ Công an, đơn vị đã tung hàng trăm chiến sĩ phối hợp chốt chặt các đường mòn tình nghi có tình trạng vượt biên sang Trung Quốc, rà soát toàn bộ địa bàn các huyện biên giới. Hiện đối tượng Đồng đã được bàn giao cho Công an tỉnh Bình Dương di lý về Bình Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc”, trung tá Thực thông tin.
Trần Cường (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

Mẹ lãnh án vì giao xe cho con trai gây tai nạn chết người

(GLO)-

Sáng 27-3, Tòa án nhân dân huyện huyện Chư Prông đưa ra xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Rơ Mah Pil (SN 1986, trú tại làng Tu, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ".

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.