Phóng viên bị đánh khi đang tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn, 1 phóng viên của Báo Người Lao động ở Đà Nẵng bị nhóm người xăm trổ đánh hội đồng, đe dọa và bắt xóa hình ảnh.
Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ chiều 25/3, phóng viên Trần Văn Quyên của báo Người Lao động, đến tác nghiệp tại hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trước số nhà 555 Nguyễn Tất Thành (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).
 
Hiện trường vụ tai nạn
Thời điểm này, mặc dù anh Quyên giới thiệu là phóng viên đang tác nghiệp tại hiện trường nhưng nhóm 5 người nói giọng Bắc, xăm trổ đầy mình vẫn túm cổ áo và hành hung anh Quyên.
Đáng nói, mặc dù lực lượng chức năng đến khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn đã can ngăn nhưng nhóm người này vẫn hung hăng, lột nón bảo hiểm của phóng viên Quyên và yêu cầu xóa hết hình ảnh.
Nhóm người này yêu cầu phóng viên vào một quán nhậu nằm sát hiện trường rồi bất ngờ đánh tới tấp vào mặt đồng thời uy hiếp "nếu mày không xóa thì sẽ hết đường về". Một lúc sau, nhóm người này mới chịu cho phóng viên đi khỏi. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, anh Quyên đã đến Công an phường Xuân Hà trình báo vụ việc. 
 
Phóng viên bị hành hung khai báo vụ việc tại cơ quan công an.
Theo nguồn tin PV mới nhận được, hiện CAQ Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã nắm thông tin và đang phối hợp với Công an phường Xuân Hà điều tra xác minh vụ việc.
Liên quan đến việc phóng viên bị đánh khi đang tác nghiệp, một lãnh đạo của Báo Người Lao động tại miền Trung cho biết, văn phòng đang làm đơn gửi các cơ quan chức năng, Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền Thông đề nghị điều tra làm rõ để bảo vệ quyền lợi cho phóng viên.
Trang Trần (Công lý)

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

Cần sớm có giải pháp thay thế xe công nông

(GLO)- Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29-6-2007 của Chính phủ quy định: “Từ ngày 1-1-2008, đình chỉ lưu hành toàn bộ ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh. Trường hợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu, xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ”.