Gia Lai: Đột kích karaoke Ánh Dương, 7 đối tượng dương tính ma tuý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khi lực lượng Công an đội kích vào quán karaoke Ánh Dương, hàng chục người đang vui chơi tại đây. Qua kiểm tra trong số này đã có 7 đối tượng dương tính với ma tuý. 
 Các bì ni lông nghi dùng để đựng ma tuý đá mà các đối tượng bỏ lại trên bàn. Ảnh: Văn Ngọc
Các bì ni lông nghi dùng để đựng ma tuý đá mà các đối tượng bỏ lại trên bàn. Ảnh: Văn Ngọc
Khoảng 0 giờ 30 phút ngày 5-3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm Ma tuý-Công an TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công an phường Thống Nhất, TP Pleiku đã tiến hành kiểm tra hành chính tại quán karaoke Ánh Dương tại địa chỉ 353 đường Phạm Văn Đồng, thuộc tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku. Qua kiểm tra, tại đây có 5 phòng hát karaoke hoạt động quá giờ quy định với tổng số 39 người tham gia. Trong phòng số 1 của quán đã phát hiện các bì ni lông nghi dùng để đựng ma tuý đá. 
Lực lượng Công an đã đưa 39 người đang vui chơi tại quán karaoke Ánh Dương về trụ sở để kiểm tra. Ảnh: Văn Ngọc
Lực lượng Công an đã đưa 39 người đang vui chơi tại quán karaoke Ánh Dương về trụ sở để kiểm tra. Ảnh: Văn Ngọc
Lực lượng Công an đã đưa số người này về trụ sở để tiến hành kiểm tra ma tuý. Kết quả ban đầu xác định có 7 đối tượng dương tính với ma tuý, trong đó có 5 đối tượng tại phòng số 1. Cụ thể, gồm: Trần Nguyễn Huy (SN 1986, trú tại tổ 5, phường Thống Nhất), Huỳnh Đức Hùng (SN 1993, trú tại tổ 13, phường Thống Nhất), Trần Đức Thọ (SN 1986, trú tại tổ 5, phường Đống Đa), Lê Vũ Quang Hiếu (SN 1987, trú tại tổ 1, phường Đống Đa), Nguyễn Đức Cường (SN 1990, trú tại tổ 12, phường Thống Nhất). 2 đối tượng còn lại gồm Trần Duy Quang (SN 1989, trú tại tổ 11, phường Hội Phú)-là nhân viên giữ xe của quán karaoke và Lê Hoàng Ân (SN 1998, trú tại tổ 2, phường Yên Thế) tại phòng hát số 5. 
Hiện Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm Ma tuý-Công an TP Pleiku đang lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Văn Ngọc 

Có thể bạn quan tâm

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Shark Thủy vừa bị bắt là ai?

Ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức shark Thủy) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup - một doanh nghiệp trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ giáo dục đào tạo, chăm sóc sức khỏe đến thực phẩm.