Gia Lai: Đối tượng cầm đầu vụ giết người ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 18-3, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đối tượng Đỗ Ngọc Lắm (tên thường gọi Tý Má, SN 1985, trú tại tổ 6, phường Yên Đổ, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã đến cơ quan Công an đầu thú. Được biết, Lắm là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh truy nã về tội “Giết người” từ ngày 24-1-2019. 
Trước đó, Báo Gia Lai đã đưa tin, ngày 9-1-2019, Lắm điều khiển xe ô tô BKS 81C-091.00 chở theo một số đối tượng đến nhà ông Lê Đình Hữu Phước (SN 1964, tạm trú tại tổ 14, phường Hội Phú, TP. Pleiku) để đòi tiền nợ. Khi đến nơi, Lắm và Lầu Thái Bảo Khoa (SN 1985, trú tại tổ 16, phường Hội Thương, TP. Pleiku) mỗi người cầm 1 khẩu súng ngắn. Khoa nổ súng bắn chỉ thiên để đe dọa ông Phước phải trả tiền. Sau đó, Lắm và Khoa dùng tay, chân đấm, đá nhiều cái vào mặt, vào người ông Phước và yêu cầu viết giấy nợ rồi đưa ông Phước lên xe ô tô đi nơi khác. Sau đó ông Phước được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh  Gia Lai nhưng đã tử vong vào sáng 10-1.
: Đối tượng Đỗ Ngọc Lắm. Ảnh: Cơ quan Công an.
Đối tượng Đỗ Ngọc Lắm. Ảnh: Cơ quan Công an.
Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 4 bị can gồm Lắm, Khoa, Đinh Văn Phi (SN 1989, trú tại tổ 1, phường Chi Lăng, TP. Pleiku) Phạm Văn Thành (SN 1983, trú tại tổ 6, phường Yên Đỗ, TP. Pleiku) về tội “Giết người” và khởi tố 2 bị can Lê Đức Huy (SN 1989, trú tại tổ 7, phường Ia Kring, TP. Pleiku), Châu Văn Phong (SN 1992, trú tại tổ 13, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) về tội “Không tố giác tội phạm”. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

Hòa giải ở cơ sở góp phần đảm bảo an ninh trật tự

(GLO)- Thời gian qua, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở hoạt động ngày càng hiệu quả, kịp thời hóa giải nhiều vụ tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng, từ đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.